Thứ ba, 23/04/2024 13:19 (GMT+7)

Xây dựng Quy hoạch không gian biển Việt Nam giai đoạn 2021-2030 tầm nhìn 2045

Hạ Vân -  Thứ hai, 18/04/2022 12:12 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Theo Bộ TN&MT, nhằm hiện thực hóa mục tiêu năm 2045 đưa Việt Nam trở thành quốc gia giàu mạnh từ biển, Bộ đã chỉ đạo đơn vị chuyên môn xây dựng Quy hoạch không gian biển Việt Nam thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2045...

Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường, nhằm hiện thực hóa mục tiêu năm 2045 đưa Việt Nam trở thành quốc gia giàu mạnh từ biển, Bộ đã chỉ đạo đơn vị chuyên môn xây dựng Quy hoạch không gian biển Việt Nam thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2045 bám sát các quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước về quản lý, khai thác, sử dụng không gian biển cho các hoạt động trong vùng đất ven biển, các đảo, quần đảo, vùng biển và vùng trời của Việt Nam; bảo đảm sự hài hòa, gắn kết và bổ trợ lẫn nhau, cùng với các ngành, lĩnh vực trên đất liền tạo thành một chỉnh thể thống nhất, có tính hệ thống.

Trong quy hoạch không gian biển cần yêu cầu như: Những cam kết của Việt Nam tại COP26, cam kết về vấn đề môi trường, kịch bản về biến đổi khí hậu, an ninh, quốc phòng… Phạm vi lập quy hoạch bao gồm vùng đất ven biển, các đơn vị hành chính cấp huyện giáp biển thuộc 28 tỉnh, thành phố, có biển, các đảo, quần đảo, vùng biển, vùng trời thuộc chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia của Việt Nam.

Là quốc gia ven biển, Việt Nam có bờ biển dài trên 3.260km, có diện tích các vùng lãnh hải thuộc chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán trên 1 triệu km2, với 2 quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và trên 3.000 đảo và quần đảo khác. Việt Nam có trên 50% dân số sống ở 28 tỉnh, thành phố ven biển; có nhiều tiềm năng lớn để phát triển kinh tế biển, như: giao thông vận tải biển; khai thác và chế biến khoáng sản; khai thác, nuôi trồng và chế biến hải sản, phát triển du lịch biển...

Bạn đang đọc bài viết Xây dựng Quy hoạch không gian biển Việt Nam giai đoạn 2021-2030 tầm nhìn 2045. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Châu Âu tham vọng biến những dòng sông thành “cao tốc”
Liên minh châu Âu nói chung và nước Pháp nói riêng đang thử nghiệm dùng sà lan để vận tải hàng thay vì dùng xe tải - vốn là loại phương tiện gây tắc nghẽn, phát thải cao. Mục đích là để đạt mục tiêu giảm khí thải chung tới năm 2050.

Tin mới