Thứ năm, 25/04/2024 13:30 (GMT+7)

Xe quá tải “băm nát” đường tỉnh lộ 261, cơ quan chức năng ở đâu?

MTĐT -  Thứ hai, 11/01/2021 09:18 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Nhiều tháng nay, trên địa bàn thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên xuất hiện nhiều đoàn xe chở đất đá có dấu hiệu quá khổ, quá tải “lộng hành” trên tỉnh lộ giữa ban ngày.

Từ mỏ đất Núi Chẹt, xã Minh Đức, đoàn xe có dấu hiệu chở quá khổ, quá tải, cơi nới thành thùng, chất trên mình hàng trăm tấn đất đá, chạy ra tỉnh lộ 261 chở đi tiêu thụ

Từ mỏ Núi Chẹt, xã Minh Đức, những chiếc xe tải chất trên thùng đầy đất, đá có ngọn, tràn qua thành thùng, ngang nhiên lưu thông trên đường, “băm nát” tuyến đường 261, nối  giữa thị xã Phổ Yên và huyện Đại Từ. Kèm theo đó là tiếng xe ầm ầm đến “nhức óc” là những gì thường xuyên diễn ra trên địa bàn thị xã Phổ Yên.

Ông N.V.T. Người dân sinh sống cạnh tuyến đường 261, bức xúc nói: Đã từ lâu nay, rất nhiều đoàn xe có tải trọng lớn vào mỏ đất Núi Chẹt lấy đất chở đi tiêu thụ. Từ mỏ đất này những chiếc xe được chất đầy đất đá trên thùng, che chắn đậy bạt sơ sài chạy như “hung thần” rầm rập lưu thông. Đất đá vương vãi “be bét” ra đường, vào những ngày trời nắng bụi bẩn bay cao cả mét, còn những hôm trời mưa toàn bộ tuyến đường này “nhe nhét” toàn bùn đất, những chiếc xe này là nỗi “khiếp đảm” của người dân chúng tôi nơi đây. Không những thế nhiều đoạn đường bị đoàn xe này tàn phá xuống cấp nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông khiến người dân chúng tôi rất bức xúc và lo lắng. Xe tải chở đất quá tải, không che chắn cẩn thận, bụi mù mịt, chạy lộng hành trên đường tỉnh lộ suột thời gian dài, tại sao không thấy cơ quan chức năng vào cuộc kiểm tra xử lý theo quy định của pháp luật (!?)

Ngày 07/01/2021, theo ghi nhận của phóng viên tại thực địa hiện trường, trên tuyến đường 261, khu vực xã Minh Đức và xã Đắc Sơn (TX. Phổ Yên), mỗi ngày có hàng trăm chiếc xe tải chở đất. Đoàn xe này nối đuôi nhau vào mỏ đất Núi Chẹt, xã Minh Đức, để lấy đất. Hầu hết các xe tải đều có dấu hiệu quá khổ quá tải, cơi nới thành thùng liên tục lưu thông chở đất đi tiêu thụ san đắp mặt bằng khu đô thị, khu dân cư.

Những chiếc xe được chất đầy đất đá trên thùng, che chắn đậy bạt sơ sài chạy như “hung thần” rầm rập lưu thông, đất đá vương vãi tung tóe ra đường, khiến tuyến đường này mưa lầy lội, nắng bụi mù mịt

Điều quan ngại nhất là, do các phương tiện trên đều chở đất có ngọn, không đậy bạt kín thành thùng nên đất đá rơi vãi, phủ đầy lòng đường gây bụi bẩn, ô nhiễm môi trường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Hơn nữa việc phải “gánh” hàng trăm lượt xe có tải trọng lớn mỗi ngày khiến tuyến đường 261 nát “be bét” lồi lõm “ ổ voi, ổ gà” khiến người dân rất bức xúc là có căn cứ.

Từ mỏ đất Núi Chẹt, xã Minh Đức, đoàn xe có dấu hiệu chở quá khổ, quá tải, cơi nới thành thùng chất trên mình hàng trăm tấn đất đá, tiến ra tỉnh lộ 261, lưu thông qua xã Đắc Sơn, nhập vào quốc lộ 3 rồi về dự án ở xóm Thượng, xã Thuận Thành, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên.

Những chiếc xe có dấu hiệu chở quá khổ quá tải, cơi nới thành thùng vô tư “phóng như hung thần” chạy qua cổng UBND thị xã Phổ Yên, không hề bị cơ quan chức năng kiểm tra, nhắc nhở

Đoàn xe này chở đất đá từ mỏ Núi Chẹt, xã Minh Đức về san đắp mặt bằng phục vụ dự án ở xóm Thượng, xã Thuận Thành, thị xã Phổ Yên

Điều đáng ngạc nhiên, là như có phép lạ mỗi ngày đều có hàng trăm lượt xe có dấu hiệu chở quá khổ quá tải, cơi nới thành thùng “phóng như hung thần” chạy qua cổng UBND thị xã Phổ Yên, thế nhưng chính quyền địa phương nơi đây lại không hề hay biết hay có thế lực nào "chống lưng" nên doanh nghiệp lộng hành?.

Đề nghị cơ quan chức năng tỉnh Thái Nguyên khẩn trương vào cuộc, kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, nhất là trong thời kỳ cao điểm ra quân đảm bảo trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Báo Tài nguyên và Môi trường sẽ tiếp tục thông tin./.

Theo Nguyễn Kiều/Báo TNMT

Bạn đang đọc bài viết Xe quá tải “băm nát” đường tỉnh lộ 261, cơ quan chức năng ở đâu?. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới