Thứ bảy, 20/04/2024 09:00 (GMT+7)

Xin phép di dời hơn 100 cây xanh trước cửa ngõ Tân Sơn Nhất

MTĐT -  Thứ tư, 10/05/2023 15:48 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sau khi xin giấy phép trong tuần này, hơn 100 cây xanh sẽ được di dời để xây dựng hạng mục hầm chui giao lộ Phan Thúc Duyện - Trần Quốc Hoàn, giải quyết ùn tắc giao thông khu vực sân bay Tân Sơn Nhất.

Ngày 10-5, Chủ tịch HĐND TP HCM Nguyễn Thị Lệ chủ trì buổi giám sát Ban Quản lý dự án các công trình giao thông TP HCM (Ban Giao thông) về thực hiện công tác đầu tư công giai đoạn 2021-2025.

Thông tin tại buổi giám sát, ông Lương Minh Phúc, Giám đốc Ban Giao thông, cho hay từ đầu năm 2021 đến nay, HĐND TP HCM thông qua kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 tại nhiều nghị quyết.

Xin phép di dời hơn 100 cây xanh trước cửa ngõ Tân Sơn Nhất - Ảnh 1.
HĐND TP HCM giám sát về thực hiện công tác đầu tư công giai đoạn 2021-2025.

Theo đó, Ban Giao thông được giao kế hoạch hơn 26.677 tỉ đồng tương ứng với 162 dự án. Trong đó, 55 dự án đã và đang quyết toán, 36 dự án thi công, 46 dự án vướng mắc, 23 dự án chưa khởi công và chuẩn bị đầu tư 2 dự án.

Tính đến tháng 3-2023, lũy kế vốn Ban Giao thông được bố trí là gần 14.290 tỉ đồng, kết quả thực hiện đạt khoảng 34%, tương đương giá trị giải ngân hơn 4.777 tỉ đồng.

Số dự án dự kiến hoàn thành trong kỳ trung hạn 2021-2025 là 135 dự án. Dự kiến chuyển tiếp sang giai đoạn 2026-2030 là 27 dự án.

Phân tích rõ hơn, ông Lương Minh Phúc cho biết 46 dự án vướng giải phóng mặt bằng và hầu như đang dừng lại và giải quyết khó khăn.

"Từng dự án, Ban Giao thông làm việc với địa phương, có địa phương đã lập Ban chỉ đạo để giải quyết. Năm nay, dự kiến 30 dự án được bàn giao mặt bằng tiếp tục thực hiện trong đó có cầu Nam Lý, Tăng Long, cầu ông Nhiêu ở TP Thủ Đức. Trong 2 năm qua đã giải quyết gần 20 dự án trong 60 dự án vướng mặt bằng" – ông Lương Minh Phúc nói.

Giám đốc Ban Giao thông cho biết thêm dịp 2-9 này sẽ khánh thành cầu Long Kiểng (huyện Nhà Bè), vượt tiến độ 3 tháng. Đây là dự án kéo dài hơn 20 năm từ khi UBND TP phê duyệt dự án.

Xin phép di dời hơn 100 cây xanh trước cửa ngõ Tân Sơn Nhất - Ảnh 3.
Ông Lương Minh Phúc, Giám đốc Ban Giao thông cho biết năm nay sẽ có khoảng 30 dự án được giải quyết vướng mắc để tiếp tục thi công.

Đối với dự án đường nối Trần Quốc Hoàn - Cộng Hòa giải quyết ùn tắc giao thông khu vực sân bay Tân Sơn Nhất, ông Phúc cho hay trong tuần này sẽ xin phép di dời hơn 100 cây xanh để thi công hạng mục hầm chui. Đồng thời, phối hợp với quận Tân Bình để thực hiện công tác tháo dỡ, thanh lý công trình tại các đơn vị bàn giao đất cho dự án, hoàn thành trong tháng 6.

Về công tác giải ngân nguồn vốn đầu tư công năm 2023, vốn được giao hiện nay là 19.897 tỉ đồng, dự kiến tiếp tục được giao 15.174 tỉ đồng và sẽ đạt hơn 34.500 tỉ đồng.

Theo ông Phúc, con số này chiếm khoẳng 50% tổng vốn đầu tư công năm nay của thành phố, trong đó riêng Vành đai 3 chiếm hơn 75%. Trong tháng 6 này sẽ giải ngân khoảng 10.000 tỉ đồng cho dự án Vành đai 3.

Bạn đang đọc bài viết Xin phép di dời hơn 100 cây xanh trước cửa ngõ Tân Sơn Nhất. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Theo Người lao động

Cùng chuyên mục

Tin mới

Chương trình "Huyền thoại tuổi thanh xuân"
Huyền thoại tuổi thanh xuân là một chương trình sống động để chúng ta hiểu hơn về lòng yêu nước và tinh thần kiên cường, dũng cảm chiến đấu chống ngoại xâm của người phụ nữ Việt Nam
Chăm lo đời sống công nhân vệ sinh môi trường
Góp phần không nhỏ vào việc làm cho môi trường thành phố xanh, sạch, đẹp, nhưng hiện nay đời sống của hầu hết công nhân vệ sinh gặp không ít khó khăn và rủi ro, như môi trường làm việc độc hại, dễ xảy ra tai nạn lao động, thu nhập thấp,...