Thứ sáu, 19/04/2024 10:26 (GMT+7)

Bắc Giang: Xử phạt, buộc tiêu hủy gần 4 tạ ức gà và nội tạng động vật bẩn ở Lục Ngạn

Khánh Hà -  Thứ năm, 19/01/2023 16:04 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Cục Quản lý thị trường Bắc Giang vừa ra quyết định xử phạt 10 triệu đồng đối với ông Đặng Văn Muôn, ở thôn Chể, xã Phượng Sơn (Lục Ngạn) về hành vi vận chuyển 387 kg ức gà, nội tạng động vật không bảo đảm an toàn thực phẩm, không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Đội trưởng Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 2, Cục QLTT tỉnh Bắc Giang vừa ra quyết định xử phạt 10 triệu đồng đối với ông Đặng Văn Muôn, ở thôn Chể, xã Phượng Sơn (Lục Ngạn) về hành vi vận chuyển 387 kg ức gà, nội tạng động vật không bảo đảm an toàn thực phẩm, không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Theo đó, chiều 14/1, trên quốc lộ 37 đoạn qua thị trấn Thắng (Hiệp Hòa), tổ công tác của Công an huyện Hiệp Hòa đã kiểm tra xe ô tô khách biển kiểm soát 98B-015.73 do ông Đặng Văn Muôn (SN 1984), trú tại thôn Chể, xã Phượng Sơn (Lục Ngạn) điều khiển.

Qua kiểm tra phát hiện trên xe chở 67 kg ức gà và 320 kg nội tạng động vật sống đang bốc mùi hôi thối. Số hàng hóa này không có nguồn gốc xuất xứ. Ông Muôn cũng nhận là chủ số hàng trên. Vụ việc được Công an huyện Hiệp Hòa lập biên bản và bàn giao hồ sơ cùng tang vật cho Đội QLTT số 2 tiếp tục làm rõ, xử lý theo quy định.

Bắc Giang, buộc tiêu hủy gần 4 tạ ức gà và nội tạng động vật bẩn
Số ức gà và nội tạng động vật bẩn bị buộc tiêu hủy.

Đội QLTT số 2 đã mời cơ quan thú y thẩm định, xác định số ức gà và nội tạng động vật ông Muôn vận chuyển không có nguồn gốc xuất xứ, không bảo đảm yêu cầu vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm để kinh doanh.

Với những vi phạm trên, Đội trưởng Đội QLTT số 2 đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Muôn 10 triệu đồng, buộc tiêu hủy toàn bộ số hàng hóa vi phạm./.

Bạn đang đọc bài viết Bắc Giang: Xử phạt, buộc tiêu hủy gần 4 tạ ức gà và nội tạng động vật bẩn ở Lục Ngạn. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Ếch
Con ếch ngồi ở đáy giếng///Vì sao nó kêu rất to,///và huyênh hoang quá đỗi?///Giương đôi mắt lồi, nó đang chứng tỏ điều chi?