Thứ sáu, 26/04/2024 02:36 (GMT+7)

Xuyên Mộc -Bà Rịa - Vũng Tàu: Xe tải gây ô nhiễm môi trường, mất an toàn giao thông

Quang Sáng -  Thứ sáu, 11/03/2022 10:19 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tình trạng xe quá khổ, quá tải hoạt động trên địa bàn huyện Xuyên Mộc từ lâu đã trở thành vấn nạn, không chỉ gây sức ép lên kết cấu hạ tầng giao thông mà còn mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn giao thông, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Vừa qua, Tòa soạn Môi trường và Đô thị Việt Nam nhận được nhiều phản ánh của người dân sinh sống trên địa bàn huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu về việc họ ngày đêm gồng mình chịu đựng cảnh ô nhiễm môi trường. Hàng chục chiếc xe tải chở đất, đá chạy từ dự án nạo vét tận thu Láng Hàng liên tục chạy ngang qua ngã ba chợ Bình Châu (Ngã 3 QL55 ngay xã Bình Châu).

tm-img-alt

Xe tải chở đất vượt quá thành thùng, có dấu hiệu quá tải

Tại chợ Bình Châu, PV ghi nhận, hàng ngày hàng chục chiếc xe tải chở quá thành thùng, có dấu hiệu quá tải chạy liên tục từ tờ mờ sáng tới tối khiến người dân sống hai bên tuyến đường huyện Xuyên Mộc phải gồng mình chịu đựng "sống chung" với bụi bặm . Xe tải chở đất, đá phục vụ dự án đô thị và dự án nạo vét tận thu Láng Hàng còn ngang nhiên be cao thành thùng, không che chắn bạt chạy tấp nập.

Một người dân sinh sống ở khu vực này cho PV biết: “ Thời gian qua không biết từ đâu ra, từng đoàn xe chở trên thùng chất đầy đất, cát, đá chạy cả ngày lẫn đêm, chạy rầm rập, đất đá vương vãi đầy ra đường, bụi bay mù mịt, gây ô nhiễm môi trường và mất an toàn giao thông khiến người dân chúng tôi vô cùng bức xúc. Cuộc sống của người dân địa phương vô cùng khổ cực. Không hiểu tại sao mà đoàn xe mang logo như Minh Tuấn, cơi nới thành thùng có thể ngang nhiên tự tung tự tác mà không thấy cơ quan chức năng vào cuộc, kiểm tra xử lý."

tm-img-alt

Xe chất đầy đá ngang nhiên chạy như “hung thần” giữa đường

 Đơn cử như các xe mang BKS: 72C 17458; 85C 11047; 72C 18217; 72L 3877; 50LD 15172; 72H 01545, các đoàn xe này chất đầy đất, đá “có ngọn” cao ngất ngưỡng không hề che phủ bạt kĩ càng ngang nhiên phóng bạt mạng như “hung thần” giữa đường khiến người dân vô cùng khiếp đảm.

Cũng theo phản ánh của người dân, đoàn xe khủng này hoạt động trong suốt thời gian dài, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống sinh hoạt, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông trên địa bàn huyện Xuyên Mộc. Không những chở quá khổ, quá tải mà các đoàn xe này còn để đất đá rơi vãi làm ảnh hưởng lớn đến môi trường, gây nên hệ lụy tiêu cực trong cuộc sống người dân.

Đặc biệt, những “hung thần xa lộ” chạy qua trường học vào giờ tan tầm lao nhanh, rơi vãi đất, cát làm ảnh hưởng tới học sinh khi tan học gây mất an toàn giao thông nhưng không bị cơ quan chức năng nào kiểm tra, xử lý.

tm-img-alt

Người dân trên địa bàn rất hoang mang lo lắng về tình trạng xe tải chạy chở đất đá chạy bạt mạng, nguy cơ gây tai nạn giao thông.

Trao đổi ông Quách Văn Thanh, Đội trưởng đội Cảnh sát giao thông huyện Xuyên Mộc – Bà Rịa Vũng Tàu, anh Thanh cho biết, hiện tại anh đang đưa con đi khám tại Sài Gòn để anh bố trí anh em kiểm tra. Nhưng sau khi phản ánh với đội Cảnh sát giao thông thì gần như không có ai xuống kiểm tra, xử lý.

Chúng tôi tiếp tục liên hệ với Đội phó Cảnh sát giao thông thì báo đang bận họp. Đồng thời liên hệ với Trưởng Công an huyện Xuyên Mộc nhưng cũng không nhận được phản hồi. 

Trước những bức xúc của người dân về tình trạng xe quá khổ, quá tải hoạt động ngang nhiên trên các tuyến đường huyện Xuyên Mộc gây bụi bặm, ô nhiễm môi trường, đường sá bị xuống cấp nghiêm trọng và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông hơn lúc nào hết, cần sự vào cuộc quyết liệt, kịp thời từ các cơ quan chức năng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu để người dân yên tâm sinh sống.

Chúng tôi tiếp tục thông tin./.

Bạn đang đọc bài viết Xuyên Mộc -Bà Rịa - Vũng Tàu: Xe tải gây ô nhiễm môi trường, mất an toàn giao thông. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.