Thứ sáu, 19/04/2024 13:51 (GMT+7)

Yên Bái gặp mặt các cơ quan báo chí và trao Giải Báo chí tỉnh năm 2022

Vân Khánh -  Thứ sáu, 17/06/2022 15:43 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sáng 17/6, UBND tỉnh Yên Bái tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí nhân kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2022) và trao Giải Báo chí tỉnh Yên Bái năm 2022.

tm-img-alt
Hội nhà báo tỉnh Yên Bái trao giấy khen cho Các hội viên có thành tích xuất sắc trong hoạt động

Dự buổi gặp mặt có các đồng chí: Trần Huy Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Vũ Quỳnh Khánh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Minh Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Vũ Thị Hiền Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh cùng lãnh đạo, cán bộ, phóng viên các cơ quan báo chí của tỉnh và báo chí Trung ương thường trú trên địa bàn tỉnh.

Tại buổi lễ, nhà báo Hà Ngọc Văn - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh, Tổng biên tập Báo Yên Bái đã ôn lại chặng đường 97 năm lịch sử đầy vẻ vang của báo chí cách mạng Việt Nam; đánh giá hoạt động báo chí tỉnh Yên Bái trong năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa các cơ quan báo chí của tỉnh và các cơ quan báo chí Trung ương thường trú trên địa bàn nhân kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn khẳng định, nhìn lại thời gian qua, công tác báo chí, tuyên truyền của tỉnh đã thực sự thành công và để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp với những đóng góp quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội, công tác phòng, chống dịch của tỉnh từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh đến nay.

Cũng trong dịp này, tỉnh Yên Bái đã tổ chức trao Giải Báo chí tỉnh năm 2022. Đây là hoạt động nhằm tôn vinh các tác phẩm báo chí xuất sắc viết về quê hương, con người Yên Bái. Giải Báo chí Yên Bái năm nay đã thu hút sự tham gia của các nhà báo với 144 tác phẩm báo chí, thuộc 4 loại hình: báo in, báo truyền hình, báo phát thanh và ảnh báo chí. Ban tổ chức đã lựa chọn 43 tác phẩm xuất sắc để trao giải, trong đó có 4 giải A, 8 giải B, 11 giải C và 20 giải Khuyến khích.

Nhân dịp này, 8 hội viên Hội Nhà báo đã nhận Kỷ niệm chương của Hội Nhà báo Việt Nam, 3 tập thể và 17 cá nhân được nhận giấy khen của Hội Nhà báo tỉnh Yên Bái.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn trao giải cho 4 tác giả, nhóm tác giả xuất sắc đạt giải A - Giải Báo chí tỉnh Yên Bái năm 2022.

Đồng chí Vũ Quỳnh Khánh - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Nguyễn Minh Tuấn - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao giải B Giải Báo chí tỉnh Yên Bái năm 2022 cho các tác giả, nhóm tác giả.

Đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Hà Ngọc Văn - Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh, Tổng biên tập Báo Yên Bái trao giải cho các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải C, Giải Báo chí tỉnh.

Lãnh đạo Sở Thông tin - Truyền thông và Hội Nhà báo tỉnh trao giải cho các tác giả, nhóm tác giả đạt giải Khuyến khích Giải báo chí tỉnh.

Các hội viên Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Yên Bái nhận Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp báo chí.

Các hội viên có thành tích xuất sắc trong hoạt động được nhận giấy khen của Hội nhà báo tỉnh Yên Bái.

DANH SÁCH CÁC TÁC PHẨM ĐOẠT GIẢI BÁO CHÍ YÊN BÁI NĂM 2022:

I. Tác phẩm đạt Giải A: 04 giải

1. Tác phẩm phát thanh: "Bẫy” lừa đảo chiếm đạt tài sản công nghệ cao, nhóm tác giả Thương Huyền – Thu Hòa, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Yên Bái;

2. Tác phẩm báo viết: "Cuộc chiến” bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng, tác giả Thanh Hương, Báo Yên Bái;

3. Tác phẩm truyền hình: Hạnh phúc ở bản Lùng, nhóm tác giả Trung Dũng – Trần Tiến, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Yên Bái;

4. Tác phẩm ảnh báo chí: Nhóm ảnh Khi cán bộ "xắn tay” cùng dân, nhóm tác giả Mạnh Cường – Hoài Văn, Báo Yên Bái.

II. Tác phẩm đạt giải B: 08 giải

1. Tác phẩm truyền hình: Ở những nơi gian khó ấy vẫn có thầy cô, nhóm tác giả Đình Nguyên – Nguyễn Minh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Yên Bái;

2. Tác phẩm truyền hình: Những chiến sĩ trên mặt trận không tiếng súng, nhóm tác giả Thùy Trang – Trần Tiến, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Yên Bái;

3. Tác phẩm phát thanh: Tư duy mới ở vùng cao Trạm Tấu, nhóm tác giả Thùy Trang – Trung Dũng, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Yên Bái;

4. Tác phẩm phát thanh: Những đảng viên trẻ trên tuyến đầu chống dịch, nhóm tác giả Bích Thu – Tuấn Anh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Yên Bái;

5. Tác phẩm báo viết: Cần phát huy tốt "hạt giống” chính trị, tác giả Quang Thiều, Báo Yên Bái;

6. Tác phẩm báo viết: Học Bác Đảng mạnh, dân an, tác giả Thu Hạnh, Báo Yên Bái;

7. Tác phẩm ảnh báo chí: Nhóm ảnh Văn Yên lan tỏa phong trào "Dịch rào hiến đất”, nhóm tác giả Thu Trang – Đức Toàn, Báo Yên Bái;

8. Tác phẩm ảnh báo chí: Nhóm ảnh Đặc sản quế Văn Yên, tác giả Thanh Miền, Báo Yên Bái.

III. Tác phẩm đạt giải C: 11 giải

1. Tác phẩm truyền hình: Một chủ trương đầy tính nhân văn, nhóm tác giả Bích Thu – Tuấn Anh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Yên Bái;

2. Tác phẩm truyền hình: Hiểm họa xe công nông tự chế, tác giả Hải Yến, Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Yên Bình;

3. Tác phẩm truyền hình: Những cuộc đời bị đánh cắp, nhóm tác giả Hoài Giang – Trần Tiến, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Yên Bái;

4. Tác phẩm phát thanh: Cảm Nhân gánh nặng "gạo đong”, nhóm tác giả Kiều Mười – Đức Thành, Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Yên Bình;

5. Tác phẩm phát thanh: Vì sao việc chuyển đổi mô hình từ hộ kinh doanh lên doanh nghiệp ở thành phố kém hiệu quả?, tác giả Minh Chín, Trung tâm Truyền thông và Văn hóa thành phố Yên Bái;

6. Tác phẩm phát thanh: Quyết định 861 – thách thức và quyết tâm của toàn hệ thống chính trị, tác giả Minh Hòa, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Yên Bái;

7. Tác phẩm báo viết: Giảm số xã khu vực III, II và thôn đặc biệt khó khăn, tác giả Mạnh Cường, Báo Yên Bái;

8. Tác phẩm báo viết: Yên Bái hướng đến phát triển "Xanh”, tác giả Thành Trung, Báo Yên Bái;

9. Tác phẩm báo viết: Khát vọng "ốc đảo” Phan Thanh, tác giả Thái Sinh, Thường trú Báo Nông nghiệp Việt Nam tại Yên Bái;

10. Tác phẩm ảnh báo chí: Nhóm ảnh Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự khai giảng năm học mới tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT tỉnh Yên Bái, tác giả Tuấn Vũ, Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh Yên Bái;

11. Tác phẩm ảnh báo chí: Nhóm ảnh Phát triển văn hóa, văn nghệ quần chúng gắn với du lịch cộng đồng, nhóm tác giả Nguyễn Thơm – A Mua, Báo Yên Bái;

IV. Tác phẩm đạt giải Khuyến khích: 20 giải

1. Tác phẩm truyền hình: Báo động tình trạng xâm lấn, phá rừng ở huyện Văn Chấn, tác giả Ngọc Sơn, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Yên Bái;

2. Tác phẩm truyền hình: Triệu Văn Lý – "cây đại thụ” của Vàng Ngần, nhóm tác giả Thanh Chi – Quyết Thắng, Báo Yên Bái;

3. Tác phẩm truyền hình: Bước chuyển tư duy trong xây dựng nông thôn mới ở vùng cao, nhóm tác giả Kim Thoa – Trần Tiến, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Yên Bái;

4. Tác phẩm truyền hình: Cuộc chiến chống Covid-19 ở Yên Bái, nhóm tác giả Minh Huyền – Hoài Văn, Báo Yên Bái;

5. Tác phẩm truyền hình: Khát điện, nhóm tác giả Kiều Loan – Minh Hoàng, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Yên Bái;

6. Tác phẩm phát thanh: Lời ru buồn trên nương, tác giả Phương Thùy, Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Trạm Tấu;

7. Tác phẩm phát thanh: Cần ngăn chặn sớm tình trạng lao động là trẻ em, nhóm tác giả Kim Ngân – Thương Huyền, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Yên Bái;

8. Tác phẩm phát thanh: Yên Bái hiện thực hóa giấc mơ "Xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc”, nhóm tác giả Hoài Giang – Trần Tiến, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Yên Bái;

9. Tác phẩm phát thanh: Lừa đảo qua điện thoại và mạng xã hội "chiêu trò cũ, nạn nhân mới”, nhóm tác giả Nguyễn Hoàng – Kim Nghĩa, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Yên Bái;

10. Tác phẩm phát thanh: Những con đường ý Đảng lòng dân, tác giả Hồng Vân, Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Văn Yên;

11. Tác phẩm báo viết: Đảng viên tốt, chi bộ mạnh, nông thôn khởi sắc, tác giả Nguyễn Thơm, Báo Yên Bái;

12. Tác phẩm báo viết: Luật Hợp tác xã 2012 – những đòi hỏi từ thực tiễn, tác giả Văn Thông, Báo Yên Bái;

13. Tác phẩm báo viết: Tỷ phú "kỷ phì” Giàng A Sáu, tác giả Lê Phiên, Báo Yên Bái;

14. Tác phẩm báo viết: Yên Bái trong cuộc chiến chống kẻ thù mang tên Covid-19, tác giả Nguyễn Thị Tâm, Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh Yên Bái;

15. Tác phẩm báo viết: Hiệu quả từ công tác giảm nghèo ở Yên Bái, tác giả Thanh Sơn, Thường trú Báo Nhân dân;

16. Tác phẩm ảnh báo chí: Nhóm ảnh Púng Luông rộn ràng trong sắc trắng hoa lê, tác giả Văn Tuấn, Báo Yên Bái;

17. Tác phẩm ảnh báo chí: Nhóm ảnh Đa sắc hội xuân, tác giả Thanh Tân, Báo Yên Bái;

18. Tác phẩm ảnh báo chí: Chuyển đổi số vì lợi ích khách hàng, tác giả Thanh Chi, Báo Yên Bái;

19. Tác phẩm ảnh báo chí: Niềm vui làng nghề, tác giả Vũ Đồng, Báo Yên Bái;

20. Tác phẩm ảnh báo chí: Cán bộ Trung tâm Y tế huyện Mù Cang Chải hướng dẫn người dân cách phòng, chống dịch bệnh Covid-19, tác giả Đức Hồng, Báo Yên Bái./.

Bạn đang đọc bài viết Yên Bái gặp mặt các cơ quan báo chí và trao Giải Báo chí tỉnh năm 2022. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Bài thơ: Ếch
Con ếch ngồi ở đáy giếng///Vì sao nó kêu rất to,///và huyênh hoang quá đỗi?///Giương đôi mắt lồi, nó đang chứng tỏ điều chi?
Ninh Bình: Khai hội Hoa Lư 2024
Tối 17/4, tại Khu Di tích Quốc gia Đặc biệt Cố đô Hoa Lư (tỉnh Ninh Bình) đã long trọng tổ chức kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh Đinh Tiên Hoàng Đế và khai mạc Lễ hội Hoa Lư năm 2024.

Tin mới

Bài thơ: Ếch
Con ếch ngồi ở đáy giếng///Vì sao nó kêu rất to,///và huyênh hoang quá đỗi?///Giương đôi mắt lồi, nó đang chứng tỏ điều chi?