Thứ sáu, 29/03/2024 01:58 (GMT+7)

Yên Bái: Hiệp thương lần 2, lập danh sách người ứng cử ĐBQH khóa XV

Diệp Anh -  Thứ tư, 17/03/2021 09:58 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ủy ban MTTQ tỉnh Yên Bái (MTTQ) tổ chức Hội nghị hiệp thương lần 2 để thoả thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 – 2026

Chiều ngày 16/3, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Yên Bái (MTTQ) tổ chức Hội nghị hiệp thương lần 2 để thoả thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh Yên Bái giới thiệu về tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội quy định tại Điều 22 Luật Tổ chức Quốc hội, tiêu chuẩn đại biểu HĐND quy định tại Điều 7 Luật Tổ chức chính quyền địa phương; quy định những trường hợp không được ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND theo quy định tại Điều 37 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND.

Cùng với đó, các đại biểu được nghe báo cáo tình hình giới thiệu những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương; thông qua danh sách người được giới thiệu ứng cử để Hội nghị thỏa thuận lập danh sách sơ bộ.

Các đại biểu dự Hội nghị biểu quyết thông qua danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 – 2026

Nhất trí danh sách sơ bộ giới thiệu 10 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, 107 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX

Căn cứ vào biên bản giới thiệu người tham gia ứng cử của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương cho thấy: những người được giới thiệu tham gia ứng cử đều gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; có phẩm chất đạo đức, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; có năng lực, trình độ, kinh nghiệm công tác và uy tín để thực hiện nhiệm vụ đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh, được cử tri nơi công tác tín nhiệm cao; đủ điều kiện giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh Yên Bái khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Đến nay, Ủy ban MTTQ tỉnh Yên Bái đã tổng hợp lập danh sách 10 người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và 112 người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Yên Bái khóa XIX.

Sau khi thảo luận, Hội nghị hiệp thương biểu quyết, 100% nhất trí danh sách sơ bộ 10 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV như danh sách lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh đã trình bày tại Hội nghị.

Hội nghị cũng đã thảo luận, thống nhất đề nghị đưa ra khỏi danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 – 2026 là 5 người và biểu quyết thống nhất lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX từ 112 đại biểu xuống còn 107 người.

Hội nghị cũng đã bàn kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX theo quy định tại Nghị quyết 1186 của Ủy Ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV và Hướng dẫn số 137 của Ủy ban MTTQ tỉnh Yên Bái.

Bạn đang đọc bài viết Yên Bái: Hiệp thương lần 2, lập danh sách người ứng cử ĐBQH khóa XV. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc bị bắt
Ngày 28/3, Trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với ông Phạm Hoàng Anh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn.
Đắk Nông nhận Huân chương Độc lập hạng nhất
Tối 23/3, tại thành phố Gia Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tham dự Lễ kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh Đắk Nông (1/1/2004 - 1/1/2024) gắn với kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng Gia Nghĩa (23/3/1975 - 23/3/2024).
Ông Trần Hoàng Tuấn điều hành UBND tỉnh Quảng Ngãi
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã họp và kết luận giao ông Trần Hoàng Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chịu trách nhiệm điều hành UBND tỉnh Quảng Ngãi cho đến khi kiện toàn chức danh Chủ tịch UBND tỉnh.
Bãi nhiệm đại biểu Quốc hội Hoàng Thị Thúy Lan
Sáng 21/3, tại kỳ họp bất thường lần thứ 6, khóa 15, Quốc hội xem xét, quyết định công tác nhân sự thuộc thẩm quyền; trong đó có việc xem xét bãi nhiệm Đại biểu Quốc hội đối với bà Hoàng Thị Thúy Lan.

Tin mới

Ông Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
Ngày 28/3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.