Thứ sáu, 26/04/2024 04:53 (GMT+7)

Yên Bái lên phương án đón người dân về quê

MTĐT -  Thứ sáu, 08/10/2021 11:37 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái vừa ban hành phương án đón công dân của tỉnh trở về từ Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Theo kế hoạch của tỉnh Yên Bái, các công dân được đón tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, sau đó được đưa tới Cảng hàng không quốc tế Nội Bài bằng máy bay của Hãng hàng không Vietjet Air (không quá 230 người/chuyến).

Từ sân bay Nội Bài đến các cơ sở cách ly tập trung của tỉnh Yên Bái, người dân sẽ di chuyển bằng xe ôtô (không quá 25 người/1 xe). Sau khi kết thúc thời gian cách ly tập trung, các công dân sẽ được bàn giao về địa phương để tiếp tục theo dõi sức khỏe tại nhà theo quy định.

tm-img-alt
Người dân về quê từ các tỉnh phía Nam. Nguồn: Internet

Theo thông tin từ Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Yên Bái, đến thời điểm hiện tại, có 1.294 người đăng ký về tỉnh. Trong đợt 1, tỉnh Yên Bái lên kế hoạch đón 460 người vào ngày 14/10. Đây là những người có hộ khẩu ở Yên Bái nhưng đang tạm trú/lưu trú tại Thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai... và có nguyện vọng trở về tỉnh Yên Bái do ảnh hưởng của dịch COVID-19, đảm bảo sức khỏe trong quá trình di chuyển.

Nhóm được ưu tiên gồm người già, trẻ em, phụ nữ mang thai, phụ nữ đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi, người đi khám, chữa bệnh, người thăm thân; người đi công tác bị mắc kẹt vì dịch; lao động thuộc hộ nghèo, cận nghèo; lao động là thân nhân của người có công với cách mạng, lao động đang hưởng chính sách bảo trợ xã hội hàng tháng.

Nhóm tiếp theo là lao động tự do; người lao động bị mất việc làm; nhóm học sinh, sinh viên và các đối tượng khác.

Các công dân thuộc đối tượng ưu tiên cần chuẩn bị đủ các giấy tờ tùy thân liên quan gồm: chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân, giấy tờ tạm trú.

Trẻ em dưới 14 tuổi phải có giấy tạm trú của bố mẹ hoặc giấy khai sinh; trẻ dưới 1 tháng tuổi chưa có giấy khai sinh thì phải có giấy chứng sinh; giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR trong vòng 72 giờ.

Yên Bái yêu cầu công dân trước khi trở về địa phương cần thực hiện xét nghiệm COVID-19 bằng phương pháp RT-PCT và có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trong vòng 72 giờ trước khi lên máy bay.

Trường hợp đặc biệt không có giấy xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR thì công dân sẽ được test nhanh tại sân bay trong vòng 24 giờ trước khi lên máy bay.

Trước đó, theo Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái, cho biết từ đầu tháng này trong số hàng nghìn người dân đi xe máy từ TP HCM và các tỉnh phía Nam về quê, có nhiều người là công dân tỉnh Yên Bái. Người dân đi xe máy về đến Yên Bái sẽ được test nhanh để phân loại; những người tiêm hai mũi thì cách ly tập trung bảy ngày, tiêm một mũi là 14 ngày; trường hợp trong đoàn có ca dương tính thì cả đoàn cách ly tập trung 14 ngày./.

Thanh Mai (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Yên Bái lên phương án đón người dân về quê. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.