Thứ năm, 25/04/2024 04:32 (GMT+7)

Yên Bái: Ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX tiếp xúc cử tri

MTĐT -  Thứ bảy, 08/05/2021 09:48 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ngày 7/5, ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 - Đơn vị bầu cử số 7 tiếp tục có buổi tiếp xúc cử tri hai xã Y Can và Đào Thịnh, huyện Trấn Yên.

Hội nghị là dịp để các ứng cử viên trình bày chương trình hành động, vận động bầu cử theo luật định. Hội nghị được thực hiện trong điều kiện đảm bảo các điều kiện phòng, chống dịch Covid-19.

Quang cảnh hội nghị

Đơn vị bầu cử số 7 gồm các ứng cử viên: ông Nguyễn Thế Phước - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; ông Nguyễn Chương Phát, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh; bà Nguyễn Thị Minh Thúy, Phó Bí thư Đảng ủy xã Minh Quán; bà Nguyễn Thị Hương, Giám đốc Hợp tác xã dâu tằm Y Can, huyện Trấn Yên; bà Lê Thị Thanh Huyền, Ủy viên Ủy ban MTTQ huyện Trấn Yên; bà Bùi Bích Phương, công chức Văn hóa  - Xã hội xã Minh Quán, huyện Trấn Yên; ông Trần Quốc Toản, Trưởng ban Chính sách, pháp luật và Quan hệ lao động, Liên đoàn lao động tỉnh Yên Bái. 

Tại Hội nghị tiếp xúc, Chương trình hành động của các ứng cử viên trình bày trước cử tri đều thể hiện rõ khát vọng, mong muốn được đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững gắn với bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh của địa phương.
Trong đó, các ứng cử viên đều cam kết sẽ hoàn thành nhiệm vụ nếu trúng cử, đồng thời, dành nhiều thời gian đi thực tế cơ sở để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, chịu sự giám sát của cử tri, có trách nhiệm thu thập và phản ánh trung thực ý kiến, nguyện vọng, kiến nghị của cử tri; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cử tri; thực hiện chế độ tiếp xúc cử tri ít nhất mỗi năm 1 lần báo cáo với cử tri về hoạt động của mình và của HĐND tỉnh, trả lời về những yêu cầu và kiến nghị của cử tri; tích cực tham gia ban hành các chính sách về phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương; xây dựng cơ sở hạ tầng; đào tạo nghề, giải quyết việc làm và thực hiện các chính sách an sinh xã hội đối với vùng đặc biệt khó khăn.
Cử tri các xã đều đánh giá rất cao chương trình hành động của các ứng cử viên cũng như chất lượng của các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026; hội tụ đầy đủ các tiêu chí, tiêu chuẩn để ứng cử trở thành người đại biểu dân cử, đại diện cho tiếng nói, nguyện vọng của cử tri ở cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất ở địa phương. Các cử tri mong muốn, nếu trúng cử, các đại biểu HĐND tỉnh sẽ thực hiện thật tốt chương trình hành động của mình.
Bạn đang đọc bài viết Yên Bái: Ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX tiếp xúc cử tri. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Chuyện thế nhân
Bạn thân hỡi giữa thế giới bao la///Mình cứ sống cuộc đời mình là đủ///Màng làm chi lời khen - chê đủ thứ///Cứ an yên và hết mực chân thành