Thứ sáu, 29/03/2024 13:49 (GMT+7)

Yêu cầu Chủ tịch TP.Phan Thiết hủy bỏ 15 văn bản đóng dấu sai phạm

MTĐT -  Thứ ba, 09/05/2017 16:46 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sáng 9/5, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Nguyễn Ngọc Hai đã ký công văn yêu cầu hủy 15 văn bản sai phạm do đóng con dấu mới tại UBND TP.Phan Thiết và yêu cầu xử lý nghiêm các cá nhân có liên quan.

Ngay ở điều 1 trong Công văn số 1675 gửi đến Sở Nội vụ, Sở Kế hoạch và đầu tư và UBND TP.Phan Thiết, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND TP.Phan Thiết phải hủy bỏ ngay 15 văn bản mà UBND TP.Phan Thiết ban hành có đóng con dấu mới ở thời điểm con dấu này chưa ra đời.

Chủ tịch tỉnh cũng yêu cầu phải lập lại hồ sơ các công trình xây dựng cơ bản của TP.Phan Thiết thông qua hướng dẫn của Sở KH - ĐT tỉnh. Ngoài ra, TP Phan Thiết phải dừng ngay việc đăng kí số văn bản trước khi văn bản phát hành và phải tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm từng tổ chức, cá nhân có sai phạm trong việc dùng con dấu mới không đúng pháp luật.

Chủ tịch UBND tỉnh còn yêu cầu phải kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của lãnh đạo Văn phòng UBND và HĐND TP.Phan Thiết cùng nhân viên phụ trách văn thư lưu trữ khi vi phạm quy định về ban hành số văn bản và dùng con dấu sai quy định. Kiểm điểm và làm rõ trách nhiệm để xử lý lãnh đạo và nhân viên Ban Quản lý dự án của thành phố trong việc tham mưu các nội sung sai phạm trên.
Riêng lãnh đạo UBND TP.Phan Thiết, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu tự tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm cá nhân, tập thể về những khuyết điểm, sai sót trong việc kí ban hành các văn bản này. Kết quả của việc kiểm điểm các tập thể, cá nhân trong sai phạm trên phải báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 10.6.
Như Thanh Niên đã thông tin,được đóng bằng con dấu mới ở thời điểm con dấu mới của UBND TP.Phan Thiết chưa ra đời.
Sau khi bị báo Thanh Niên phát hiện và thông tin, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận đã yêu cầu báo cáo và sau đó cho thành lập đoàn kiểm tra làm rõ vấn đề báo nêu.
Theo Báo Thanh niên
Bạn đang đọc bài viết Yêu cầu Chủ tịch TP.Phan Thiết hủy bỏ 15 văn bản đóng dấu sai phạm. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới