Thứ năm, 28/03/2024 21:38 (GMT+7)

Yonhap: Triều Tiên có trữ lượng khoáng sản hàng nghìn tỷ USD

MTĐT -  Thứ hai, 02/10/2017 10:14 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ngày 1/10, hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc đưa tin Triều Tiên có trữ lượng khoáng sản tiềm năng trị giá 2.790 tỷ USD, và nước này đã ký hợp đồng phát triển khai mỏ với 38 công ty nước ngoài.

Ngày 1/10, hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc đưa tin Triều Tiên có trữ lượng khoáng sản tiềm năng trị giá 2.790 tỷ USD, và nước này đã ký hợp đồng phát triển khai mỏ với 38 công ty nước ngoài, trong đó 33 công ty Trung Quốc.

Một khu mỏ ở Musan ở tỉnh Bắc Hamgyong, Triều Tiên. (Ảnh: Reuters)


Trích dẫn một báo cáo do Tập đoàn Tài nguyên Hàn Quốc chuẩn bị, hãng tin Yonhap cho biết trong số 5 công ty nước ngoài còn lại thì có 2 công ty Nhật Bản, 2 công ty Pháp và 1 công ty Thụy Sĩ.

Báo cáo cho biết: “Tất cả 10 hợp đồng dài hạn, có hiệu lực trong vòng 10 đến 50 năm, đều được ký với các công ty Trung Quốc.”

Báo cáo cũng lưu ý rằng các công ty Hàn Quốc bị cấm giao dịch với Triều Tiên trong khuôn khổ các lệnh trừng phạt áp đặt năm 2010, sau một cuộc tấn công bị cáo buộc bằng ngư lôi do Triều Tiên thực hiện nhằm vào một tàu Hải quân Hàn Quốc làm 46 thủy thủ thiệt mạng.

Bạn đang đọc bài viết Yonhap: Triều Tiên có trữ lượng khoáng sản hàng nghìn tỷ USD. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Theo Báo Xây dựng

Cùng chuyên mục

Tin mới

Ông Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
Ngày 28/3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.