Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm thứ Tư (14/4) đã đề nghị quan chức Nhật Bản uống thử nước thải từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima, sau khi Tokyo cho rằng nước này an toàn để sử dụng.
Sau khi cuộc thử nghiệm vào ngày 9/4 gặp trục trặc, Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) đã thông báo chuyến bay của trực thăng Ingenuity sẽ bị hoãn lại.
Thống đốc bang Florida (Mỹ) ngày 4/4 đã ban bố lệnh tình trạng khẩn cấp tại các khu vực quanh hồ chứa nước thải bị rò rỉ tại hạt Manatee.
Florida tuyên bố tình trạng khẩn cấp, sơ tán hạt Manatee khi khoảng 1,8 tỷ lít nước trong hồ chứa nước thải Piney Point đe dọa quét sạch khu vực.
Theo nhóm chuyên gia CSIS tại Washington ngày 31/3, hình ảnh vệ tinh gần đây cho thấy hơi nước từ nhà máy tái chế plutonium ở tổ hợp hạt nhân Yongbyon của Triều Tiên.
Trung Quốc tạo ra 53% tổng lượng nhiệt điện trên thế giới vào năm 2020, nhiều hơn 9 điểm phần trăm so với 5 năm trước bất chấp các cam kết về bảo vệ khí hậu.
Nhóm The Respire đệ đơn kiện trên vào ngày 22/3 sau khi các phân tích của nhóm này tại nhiều ga tàu điện ngầm cũng như các nghiên cứu về sự ô nhiễm môi trường do RATP thực hiện.
Bộ trưởng Công nghiệp Nhật Bản đề nghị Liên hợp quốc đánh giá khoa học và khách quan về biện pháp xả ra biển nước thải phóng xạ đã qua xử lý và công bố kết quả đánh giá với cộng đồng quốc tế.
Một đột biến của virus corona có khả năng lây lan mạnh hơn đang hoành hành ở Brazil. Khoa chăm sóc đặc biệt chật cứng bệnh nhân, kể cả trẻ em, các bệnh viện đều cạn kiệt khí oxy.
Chính phủ Hàn Quốc quyết tâm sẽ xây dựng hệ sinh thái ô tô thân thiện môi trường, tập trung vào xe động cơ đốt trong, hướng tới mục tiêu xúc tiến trung hòa các bon vào năm 2050.
Cơn bão cát kinh hoàng mà thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc đang hứng chịu bắt nguồn từ Mông Cổ - nơi đã có 6 người chết và hơn 80 người mất tích.
Một trận bão cát vừa quét qua Bắc Kinh, Trung Quốc sáng nay (15/3), biến bầu trời thành màu vàng đục, gây hạn chế tầm nhìn và gián đoạn giao thông.
Thuế biên giới carbon là một phần quan trọng trong Thỏa thuận Xanh của EU, một nỗ lực đầy tham vọng nhằm đạt mục tiêu trung hòa carbon vào năm 2050, đáp ứng mục tiêu của Hiệp định Paris về khí hậu.
Theo một nghiên cứu công bố năm 2016, người dân Trung Quốc sẵn sàng chi tiền để loại bỏ bụi PM10, vốn có nồng độ cao hơn mức cho phép, khỏi bầu không khí họ vẫn hít thở.
Giờ đây khi Bắc Cực tan băng, chúng đang phải làm săn mồi theo những cách vất vả hơn để duy trì sự sống, theo một bài báo được đăng trên Journal of Experimental Biology.
Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 23/2 cho biết ông và Thủ tướng Canada Justin Trudeau nhất trí hợp tác để đạt được mức phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050.
Đại dương ngày càng tích tụ nhiều rác thải với mật độ tại một số khu vực hiện nay cao tương đương các bãi chôn lấp lớn.
Tổng cục Hải quan Trung Quốc ngày 20/2 cho biết hải quan thành phố Quảng Châu (tỉnh Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc) đã gửi trả lại 2 lô rác thải chất nhập khẩu về nơi mà các lô hàng này xuất phát.