Việc TTYT huyện Ea H’leo liên tục để chất thải y tế nguy hại bên ngoài khu lưu, gây ảnh hưởng xấu đến môi trường xung quanh. Chính quyền địa phương trả lời “qua loa”?
Sáng 26/4, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam làm việc với Bộ Y tế, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, lãnh đạo UBND TP. Hà Nội, TPHCM về giải pháp, phương án thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế
Trung tâm y tế huyện Ea H’leo liên tục để chất thải y tế nguy hại bên ngoài khu lưu giữ, gây ảnh hưởng xấu đến môi trường. Chính quyền địa phương đã xử lý như thế nào?
Theo thông báo của Văn phòng WHO tại châu Phi, các trường hợp khẩn cấp về y tế chiếm tới hơn 50% "các sự kiện sức khỏe cộng đồng được ghi nhận tại khu vực trong suốt 2 thập kỷ qua."
Trưa ngày 27/3, Ban tổ chức Ngày hội khinh khí cầu "Hà Nội muôn màu" đã gửi thông báo về việc tạm dừng dịch vụ trải nghiệm bay trên khinh khí cầu tại khu vực vườn nhãn Long Biên từ 10 giờ để đảm bảo an toàn cho du khách.
Trung tâm y tế huyện Ea H’leo có xem thường các quy định của ngành Y tế khi vẫn còn tái diễn tình trạng chất thải y tế nguy hại để bên ngoài môi trường?
Rác thải y tế lây nhiễm được tập kết, vứt bỏ ngay trên mặt sàn sân, lẫn trong xe tập kết rác thải sinh hoạt để trong, ngoài khuôn viên TTYT huyện Văn Giang, không nắp đậy kín, không mái che chắn..., nhưng không được ai kiểm tra chấn chỉnh, xử lý.
Trước băn khoăn của ĐBQH về việc xử lý rác thải từ bệnh nhân mắc COVID-19, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (TNMT) Trần Hồng Hà khẳng định, đó là rác thải nguy hại và được xử lý theo quy định của rác thải nguy hại.
Thời gian gần đây, số lượng ca mắc Covid-19 trên các địa phương đều tăng cao,trong đó phần lớn tự điều trị và cách ly tại nhà. Tuy nhiên, công tác quản lý, thu gom rác thải từ F0 điều trị tại nhà còn nhiều bất cập.
Chất thải phát sinh từ các trường hợp nhiễm Covid-19 (F0) đang quản lý tại nhà không ngừng gia tăng, Bộ Y tế và Bộ TN&MT đang tiếp tục phối hợp chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị, địa phương triển khai các giải pháp vận chuyển, xử lý kịp thời và an toàn.
Việc F0 Hà Nội "bùng nổ" và phần lớn người mắc Covid-19 được điều trị tại nhà đã khiến công tác phân loại, thu gom, tập kết, xử lý rác thải y tế lây nhiễm có nguy cơ "vỡ trận".
Chất thải sinh hoạt phát sinh từ phòng cách ly của F0 đang được quản lý tại nhà phải được bỏ vào túi hoặc thùng có lót túi, bên ngoài túi, thùng đựng có chữ “Chất thải có nguy cơ chứa SARS-CoV-2.”
Theo dữ liệu của Báo Đấu thầu, trước năm 2020, Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ thiết bị y tế - khoa học kỹ thuật M.E.D.I.C (gọi tắt là Nhà thầu M.E.D.I.C) được công bố trúng duy nhất 1 gói thầu trong lĩnh vực y tế.