Thứ bảy, 27/07/2024 08:08 (GMT+7)

Ấn Độ: Phóng thành công vệ tinh dự báo thời tiết thế hệ mới

MTĐT -  Thứ tư, 21/02/2024 16:33 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tổ chức Nghiên cứu Vũ trụ Ấn Độ mới đây đã phóng thành công một vệ tinh thời tiết mới nhằm cải thiện khả năng quan sát, dự báo và cảnh báo thiên tai.

Tổ chức Nghiên cứu vũ trụ Ấn Độ (ISRO) phóng thành công vệ tinh thời tiết thế hệ mới INSAT-3DS giúp Ấn Độ nâng cao khả năng dự báo thời tiết, quan sát đại dương và cảnh báo thảm họa.

Vụ phóng được thực hiện tại Trung tâm Vũ trụ trên bờ biển phía Đông Nam Ấn Độ. Khoảng 18 phút sau khi được phóng, vệ tinh INSAT-3DS đã được đưa vào quỹ đạo, nằm cách Trái đất hơn 35 nghìn km.

INSAT-3DS là một vệ tinh khí tượng tiên tiến - sự bổ sung mới nhất cho loạt vệ tinh khí tượng thế hệ thứ ba của Ấn Độ, nặng 2.274kg và được phóng lên không gian từ Trung tâm vũ trụ Satish Dhawan ở Sriharikota.

tm-img-alt
Vệ tinh dự báo thời tiết INSAT-3DS (giữa). Ảnh: ISRO

Sứ mệnh của INSAT-3DS sẽ tăng cường các dịch vụ khí tượng cùng với các vệ tinh INSAT-3D và INSAT-3DR hiện có trên quỹ đạo.

Các quan chức Ấn Độ cho biết thêm, loạt vệ tinh INSAT cực kỳ hữu ích, đặc biệt có thể chụp ảnh toàn bộ đất nước cứ sau 15 phút.

Chương trình không gian đầy tham vọng của Ấn Độ gần đây đạt được một số thành công lớn.

Tháng 8 năm ngoái, Ấn Độ trở thành quốc gia đầu tiên hạ cánh thành công tàu vũ trụ gần cực Nam mặt trăng và nước thứ tư hạ cánh mềm lên mặt trăng sau khi phóng thành công tàu đổ bộ Chandrayaan-3.

Chưa đầy một tháng sau, Ấn Độ phóng Aditya-L1 - tàu thăm dò nghiên cứu mặt trời đầu tiên của nước này.

Đầu năm 2024, Ấn Độ phóng thành công vệ tinh phân cực tia X (XPoSat) lên quỹ đạo quanh trái đất để nghiên cứu các hố đen vũ trụ và sao neutron.

Vĩnh Hải (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Ấn Độ: Phóng thành công vệ tinh dự báo thời tiết thế hệ mới. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Điểm sáng trong xử lý rác thải sinh hoạt nông thôn
Hiện nay nhiều địa phương tại các vùng nông thôn đã giảm dần được lượng rác thải phải thu gom hàng ngày nhờ triển khai thực hiện phân loại, xử lý chất thải hữu cơ tại hộ và xử lý rác thải sinh hoạt tại các điểm tập kết.

Tin mới

Thương hiệu đồng hành