Thứ bảy, 27/04/2024 20:48 (GMT+7)

Bắc Giang: Gặp mặt lãnh đạo ngành Y tế nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam

Thanh Hạ -  Thứ ba, 27/02/2024 09:11 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

UBND tỉnh Bắc Giang đã tổ chức gặp mặt, chúc mừng lãnh đạo Sở Y tế, Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh và các chi cục, bệnh viện, trung tâm y tế tuyến tỉnh nhân kỷ niệm 69 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2 (1955-2024).

tm-img-alt
Bắc Giang gặp mặt lãnh đạo ngành Y tế nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam

Vào chiều qua, ngày 26/2, tại Văn phòng UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ánh Dương gặp mặt, chúc mừng lãnh đạo Sở Y tế, Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh và các chi cục, bệnh viện, trung tâm y tế tuyến tỉnh nhân kỷ niệm 69 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2 (1955-2024). 

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Lê Ánh Dương nhấn mạnh, khi xã hội càng phát triển thì việc chăm sóc sức khỏe càng được quan tâm. Vì vậy, lĩnh vực y tế nói chung và đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế nói riêng luôn có vai trò đặc biệt quan trọng.

Những năm qua, trong bối cảnh chung của cả nước, ngành Y tế gặp nhiều sóng gió, nhất là khi trở thành tuyến đầu trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Bên cạnh vinh quang, ngành còn gặp nhiều khó khăn, thách thức. Phát huy truyền thống của ngành cùng với bản lĩnh vững vàng của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, tinh thần đoàn kết của toàn thể đội ngũ, ngành Y tế Bắc Giang đã nỗ lực vượt khó, từng bước xây dựng niềm tin với nhân dân. Thời gian qua, tỉnh dành nhiều sự quan tâm, ưu tiên đầu tư cơ sở vật chất đối với ngành y tế; ban hành nhiều cơ chế, chính sách thu hút, bồi dưỡng nhân lực, phát triển kỹ thuật mới. Qua đó, người dân được hưởng thành quả, sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân cải thiện đáng kể. Tuy vậy, đồng chí cho rằng, ngành Y tế vẫn còn nhiều khó khăn, nhất là trang thiết bị còn thiếu, trình độ đội ngũ chưa đồng đều.

Đồng chí mong muốn thời gian tới, Sở Y tế làm tốt hơn nữa công tác tham mưu để tỉnh có chủ trương, cơ chế, chính sách, giải pháp cụ thể trong phát triển lĩnh vực này; tiếp tục kiện toàn về tổ chức, bộ máy của ngành theo đề án vị trí việc làm; quan tâm công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ kế cận; mở rộng quan hệ hợp tác, hội nhập quốc tế để tiếp tục nâng vị thế của ngành; từng bước xây dựng đội ngũ thầy thuốc vững mạnh, chuyên nghiệp.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hương, Giám đốc Sở Y tế cảm ơn sự quan tâm, đồng hành, hỗ trợ của lãnh đạo tỉnh đối với ngành Y tế thời gian qua.

Thay mặt đội ngũ cán bộ, nhân viên toàn ngành, đồng chí hứa sẽ cùng tập thể lãnh đạo Sở tiếp tục đoàn kết, nỗ lực hết mình để làm tròn sứ mệnh chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Bạn đang đọc bài viết Bắc Giang: Gặp mặt lãnh đạo ngành Y tế nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Mỗi ngày nên đi bộ bao nhiêu bước để duy trì sức khỏe?
Cuộc sống ngày nay thường bận rộn và nhiều người dường như không có đủ thời gian để tập luyện hoặc tham gia các hoạt động thể thao phức tạp. Tuy nhiên, đi bộ lại là một hoạt động vận động đơn giản, dễ dàng tích hợp vào lịch trình hàng ngày.

Tin mới

Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề