Thứ bảy, 20/04/2024 16:09 (GMT+7)

Bắc Giang: Khai quật khoảng 200 tấn chất thải chôn lấp trái phép

MTĐT -  Thứ ba, 25/05/2021 08:50 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang, sau gần 20 ngày kiểm tra, phát hiện Cty TNHH Khải Hồng Việt Nam chôn lấp khoảng 200 tấn chất thải trái phép ở khu thực hiện dự án tại CCN Lan Sơn

Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang, sau gần 20 ngày kiểm tra, phát hiện Công ty TNHH Khải Hồng Việt Nam chôn lấp chất thải trái phép ở khu vực thực hiện dự án tại Cụm công nghiệp Lan Sơn, thuộc xã Lan Mẫu và Yên Sơn (Lục Nam), Phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường đã huy động lực lượng khai quật khoảng 200 tấn chất thải.

Thượng tá Đỗ Gia Hảo, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường cho biết, để khai quật được lượng chất thải chôn dưới lòng đất, ngoài huy động lực lượng chức năng địa phương, Công an tỉnh ký hợp đồng với Công ty cổ phần xử lý, tái chế chất thải công nghiệp Hòa Bình (Yên Dũng) đưa máy móc để múc chất thải.

Đến nay, lực lượng chức năng khai quật khoảng 200 tấn chất thải, chất đống và thực hiện các biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường. Dự kiến việc khai quật số chất thải còn lại hoàn thành vào đầu tháng 6 năm nay.

Chất thải được chôn lấp trái phép gồm nhiều mảnh vụn có kích thước khác nhau nghi là chất thải công nghiệp. Công an tỉnh đã lấy mẫu chất thải gửi cơ quan có chức năng giám định, qua đó có cơ sở để xử lý hành vi vi phạm của doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật.

Được biết, Công ty TNHH Khải Hồng Việt Nam có quy mô đầu tư khoảng 69,4 ha. Tổng vốn đầu tư hơn 600 tỷ đồng, ngành nghề sản xuất chính là sản phẩm từ plastic.

Theo Minh Linh/ Báo Bắc Giang

Bạn đang đọc bài viết Bắc Giang: Khai quật khoảng 200 tấn chất thải chôn lấp trái phép. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Đời...
Ừ khó đấy! Đừng buông xuôi phó mặc///Bởi trên đời ai chẳng gặp khó khăn///Như đóa hoa mọc giữa vách đá ngăn///Mà vươn mình thành bông hoa đẹp nhất
WHO phát hiện virus cúm H5N1 trong sữa bò
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 19/4 thông báo đã phát hiện virus cúm gia cầm H5N1 trong sữa tươi nguyên liệu từ động vật bị nhiễm bệnh, tuy nhiên chưa rõ virus này có thể tồn tại trong sữa bao lâu.
Bài thơ: Nhớ Tháng Tư
Tháng Tư về mang theo nhiều kỷ niệm ////Đường Vườn Chuối (1) năm nào hai đứa cùng đi ///Có hàng me xanh cùng gió thầm thì///Loang loáng nước cơn mưa chiều đầu hạ