Thứ bảy, 04/05/2024 22:11 (GMT+7)

Bạc Liêu: Đẩy mạnh phát triển ngành muối và thủy sản

Huy Diệu -  Thứ tư, 03/04/2024 10:26 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ngày 02/4, Tập đoàn Hoàng Phát và Công ty AgriViet đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Bạc Liêu để trình bày sáng kiến mới đối với ngành muối và thủy sản.

Ông Phạm Văn Thiều – Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu, chủ trì Hội nghị. Cùng tham gia có các Sở, ngành và địa phương liên quan để lắng nghe, trao đổi với các đối tác, chuyên gia đến từ Singapore.

Ông Hoong Cheong Hon, nhà chiến lược kinh doanh quốc tế, MBA – trường ICS (Tokyo), PBA – Viện kế toán công chứng Singapore cho biết: “Thị trường muối đang tăng trưởng rất nhanh, những năm tiếp theo, ngoài châu Âu, thì thị trường châu Á sẽ không ngừng mở rộng. Nguyên do là ngoài y tế, thì các ngành nghề muối đang rất cần, đặc biệt ở thị trường lớn thế giới là Trung Quốc, tập trung trong lĩnh vực hóa chất, công nghiệp”.

tm-img-alt
Ngành muối Bạc Liêu chưa phát huy được hết tiềm năng và thế mạnh.

Được biết, trong năm 2023, diện tích sản xuất muối tại Bạc Liêu đạt hơn 1.400 ha, tổng sản lượng hơn 27.000 tấn, vượt 2,8% so với mục tiêu đề ra. Với sứ mạng tiếp tục khơi dậy và phát triển ngành nghề này, AgriViet đẩy mạnh kết hợp kinh nghiệm làm muối truyền thống, lâu đời của Bạc Liêu với công nghệ tiên tiến ứng dụng cho nông nghiệp mà cụ thể là IoT, nằm trong khuôn khổ quy định của Hiệp Hội Kinh tế Xanh ASEAN (ASEAN Blue Economy). Qua đó, không chỉ nâng cao hiệu suất sản xuất mà còn gìn giữ được di sản văn hóa và thúc đẩy phát triển bền vững.

Ngoài ra, với định hướng là thị trường thủy sản toàn cầu, AgriViet dự kiến sẽ đạt doanh thu 56,86 tỷ USD vào năm 2027. Dự án này hứa hẹn sẽ trở thành tiền đề đưa AgriViet nói riêng và Việt Nam nói chung bắt kịp cũng như hòa nhập vào xu thế phát triển bền vững toàn cầu trong ngành thủy sản và sản xuất muối.

Ông Phạm Văn Thiều – Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu cho biết: “Bạc Liêu là tỉnh thuần nông và nông nghiệp là trụ đỡ của nền kinh tế của tỉnh. Tỉnh có 3 vùng sinh thái là ngọt, mặn, lợ, có lợi thế về phát triển nuôi tôm và trồng lúa, con tôm là mũi nhọn phát triển kinh tế của tỉnh. Bên cạnh đó, Bạc Liêu có trữ lượng lớn về muối và ngành nghề muối đã có lâu đời, muối Bạc Liêu nổi tiếng trong và ngoài nước”.

tm-img-alt
Ông Phạm Văn Thiều – Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu, cho rằng tỉnh chưa khai thác được hết tiềm năng của nghề muối.

Tuy nhiên, nghịch lý hiện nay là trong khi người nuôi tôm, người trồng lúa đều có cuộc sống ổn định, phát triển bền vững thì nghề làm muối dù nổi tiếng nhưng diêm dân không thể sống bằng nghề. “Chúng ta chưa phát huy được hết tiềm năng và thế mạnh của nghề làm muối. Diêm dân mới chỉ sản xuất được muối thô mà chưa khai thác được tiềm năng đa dạng, giá trị của nghề muối“, ông Thiều nhấn mạnh.

Tại đây, ông Hans Nguyễn – Chủ tịch Tập đoàn ST8, cũng chia sẻ về những tiềm năng cần đánh thức tại Bạc Liêu. Theo ông Hans Nguyễn, ST8 rất muốn tham gia phối hợp cùng Bạc Liêu trong việc biến muối thành những sản phẩm cao cấp, giá trị. SC8 sẽ chọn công nghệ, hướng đi, nguồn vốn… để đồng hành cùng Bạc Liêu tạo ra những bước đi đột phá.

tm-img-alt
Ông Hans Nguyễn – Chủ tịch Tập đoàn ST8, chia sẻ về những tiềm năng cần đánh thức tại Bạc Liêu.

Trước đó, trong buổi làm việc với UBND tỉnh Bạc Liêu, Bộ NN&PTNT cũng kiến nghị xem xét tổ chức Festival muối tại Bạc Liêu vào năm 2024, nhằm quảng bá, giới thiệu sản phẩm muối trong nước nói chung và muối Bạc Liêu nói riêng; xúc tiến đầu tư thương mại, kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực sản xuất, chế biến và thương mại muối. Đây cũng là dịp để ngành muối trong nước cạnh tranh được với muối nhập khẩu tại thị trường nội địa.

Bạn đang đọc bài viết Bạc Liêu: Đẩy mạnh phát triển ngành muối và thủy sản. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng tăng cường thu hút khách du lịch MICE 2024
Với lợi thế sẵn có về du lịch MICE, sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền và doanh nghiệp cùng với chương trình xúc tiến thu hút du lịch MICE được kích hoạt, Đà Nẵng kỳ vọng thu hút các đoàn khách MICE trong thời gian đến.

Tin mới

Khu công nghiệp trước sức ép "nâng tầm"
Việc chuyển đổi dần từ khu công nghiệp truyền thống sang khu công nghiệp sinh thái không chỉ khắc phục được những hạn chế về môi trường, mà còn gia tăng chuỗi giá trị và thu hút được dòng vốn đầu tư bền vững.