Chủ nhật, 28/04/2024 07:28 (GMT+7)

Bắt phó giám đốc và hai kiểm định viên trung tâm đăng kiểm ở Nghệ An

An Huy -  Chủ nhật, 19/02/2023 08:11 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ngày 18-2, Công an TP Vinh (Nghệ An) cho biết, vừa bắt giữ Phó Giám đốc và 2 kiểm định viên Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 37-09D (đóng tại phường Quán Bàu, TP Vinh) để điều tra làm rõ hành vi “Đưa, nhận hối lộ” .

3 đối tượng bị bắt giữ gồm Nguyễn Tiến Hoà (40 tuổi, phó giám đốc trung tâm, trưởng dây chuyền kiểm định) và 2 kiểm định viên Nguyễn Ngọc Thạch (32 tuổi) và Cao Xuân Đạt (35 tuổi).

Sau một thời gian điều tra, vào hồi 10 giờ 5 phút ngày 16-2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Vinh đã tiến hành khám xét khẩn cấp Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 37-09D, đồng thời bắt giữ Nguyễn Tiến Hòa, Nguyễn Ngọc Thạch và Cao Xuân Đạt.

tm-img-alt
Trung tâm kiểm định xe cơ giới 37-09D.

Quá trình điều tra xác định, Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 37-09D được Cục Đăng kiểm Việt Nam cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định xe cơ giới ngày 26-4-2021.

Kết quả điều tra bước đầu cho thấy, kể từ khi đi vào hoạt động đến trước khi bị bắt giữ, các đối tượng trên đã móc nối với “cò” và trực tiếp nhận tiền của chủ xe để bỏ qua các lỗi như: Không đảm bảo tiêu chuẩn khí thải, lốp xe mòn, phanh xe không đảm bảo, đèn xe không đúng quy định... Tùy vào lỗi vi phạm, các đối tượng nhận hối lộ từ 100.000 đồng đến 1 triệu đồng/ 1 lỗi. Số tiền nhận hối lộ được tập hợp lại, sau đó cuối tuần chia cho các đối tượng liên quan trong trung tâm.

Bạn đang đọc bài viết Bắt phó giám đốc và hai kiểm định viên trung tâm đăng kiểm ở Nghệ An. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề