Thứ bảy, 27/04/2024 15:39 (GMT+7)

Đắk Lắk: Đề nghị đầu tư 2 tuyến cao tốc nối nhau dọc Tây nguyên

Hoài Thu -  Thứ bảy, 16/03/2024 08:38 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tỉnh Đắk Lắk vừa kiến nghị Bộ GTVT đăng ký danh mục đường cao tốc Bắc - Nam phía tây, gồm 2 tuyến Pleiku (Gia Lai) - Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) và Buôn Ma Thuột - Gia Nghĩa (Đắk Nông).

UBND tỉnh Đắk Lắk vừa có công văn gửi Bộ GTVT về việc đăng ký danh mục đường cao tốc Bắc - Nam phía tây ưu tiên đầu tư trước năm 2030.

Theo đó, UBND tỉnh này đề nghị Bộ GTVT quan tâm, xem xét, triển khai đồng bộ các dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía tây. Cụ thể, tuyến cao tốc Pleiku (Gia Lai) - Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), dài 160 km, quy mô 6 làn xe và tuyến cao tốc Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) - Gia Nghĩa (Đắk Nông), dài 105 km, quy mô 6 làn xe.

tm-img-alt
Ảnh minh họa/Nguồn: Internet

Theo UBND tỉnh Đắk Lắk, đây là các tuyến cao tốc đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch đầu tư xây dựng trước năm 2030 và kết nối các dự án cao tốc đang triển khai xây dựng trong khu vực, từng bước đồng bộ về cơ sở hạ tầng giao thông chất lượng cao, phù hợp với phát triển vận chuyển hành khách hàng năm.

Qua đó, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an ninh - quốc phòng khu vực Tây nguyên, tạo liên kết vùng khu vực duyên hải miền Trung, vùng Đông Nam bộ cùng phát triển.

Trước đó, tháng 2/2024, chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk và chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên đã ký tờ đề nghị Bộ GTVT cập nhật, bổ sung quy hoạch đường sắt và sớm triển khai thực hiện đầu tư đường bộ cao tốc kết nối rừng biển từ Đắk Lắk xuống Phú Yên.

Bạn đang đọc bài viết Đắk Lắk: Đề nghị đầu tư 2 tuyến cao tốc nối nhau dọc Tây nguyên. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Mở rộng thêm 94 km2 tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Vào năm 2025, Thành phố Phan Thiết thuộc tỉnh Bình Thuận sẽ mở rộng lên diện tích 305 km2, đồng thời dân số của thành phố dự kiến sẽ vượt qua con số 334.000 người, sau khi thực hiện quá trình sáp nhập một phần của huyện Hàm Thuận Nam và Hàm Thuận Bắc...

Tin mới

Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề