Thứ bảy, 27/04/2024 18:37 (GMT+7)

Đồng Tháp: Học sinh vẽ tranh tuyên truyền sử dụng bao bì thân thiện môi trường

Yên Hoà -  Thứ sáu, 15/12/2023 14:41 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Mới đây, Sở GD-ĐT tỉnh Đồng Tháp đã tổ chức Ngày hội "Vẽ tranh cổ động tuyên truyền sử dụng bao bì thân thiện môi trường thay thế dần túi ni lông, các sản phẩm bao bì nhựa dùng một lần".

Ngày hội là chương trình trong chuỗi hoạt động của ngành GD-ĐT triển khai thực hiện Chương trình hành động Quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Tại TP Cao Lãnh, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) Đồng Tháp tổ chức Ngày hội Vẽ tranh cổ động tuyên truyền sử dụng bao bì thân thiện môi trường thay thế dần túi ni lông, các sản phẩm bao bì nhựa dùng một lần.

tm-img-alt
Ngày hội Vẽ tranh cổ động tuyên truyền sử dụng bao bì thân thiện môi trường thay thế dần túi ni lông, các sản phẩm bao bì nhựa dùng một lần.

Tham dự Ngày hội có 80 đội với 240 học sinh cấp THCS, THPT/Giáo dục thường xuyên đại diện cho Phòng GD-ĐT 12 huyện, thành phố và các Trường THCS-THPT, THPT, Trung tâm Giáo dục thường xuyên trong tỉnh.

Trong thời gian 30 phút, mỗi đội thực hiện một tác phẩm trên khổ giấy A1 theo đề thi của Ban Tổ chức quy định, chủ đề gắn với tuyên truyền sử dụng bao bì thân thiện môi trường.

Đồng thời tạo điều kiện để các em học sinh thể hiện năng khiếu thông qua tác phẩm hội họa, góp phần tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cộng đồng cùng hành động và chung tay bảo vệ môi trường luôn xanh - sạch - đẹp.

Ban Giám khảo sẽ chấm điểm tác phẩm dựa trên các tiêu chí về nội dung bám sát chủ đề, tính sáng tạo và các yêu cầu thẩm mỹ.

Dự kiến, Ban Tổ chức công bố kết quả và trao giải cho đội xuất sắc vào ngày 18/12/2023.

Bạn đang đọc bài viết Đồng Tháp: Học sinh vẽ tranh tuyên truyền sử dụng bao bì thân thiện môi trường. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề