Thứ sáu, 29/03/2024 12:04 (GMT+7)

Dự báo thời tiết hôm nay 9/1: Miền Bắc trời rét, Hà Nội có mưa

MTĐT -  Thứ hai, 09/01/2023 09:52 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Dự báo thời tiết hôm nay 9/1, thời tiết tại các tỉnh miền Bắc trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa và mưa nhỏ rải rác.

Dự báo thời tiết hôm nay 9/1

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hôm nay (9/1), thời tiết tại các tỉnh miền Bắc trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa và mưa nhỏ rải rác. Trời rét. 

Vào ban ngày, nền nhiệt ở những nơi này tăng cao ở 23 độ. Và trong khi phía Tây Bắc Bộ ngày nắng, thì Đông Bắc Bộ và cả Bắc Trung Bộ có mưa nhỏ rải rác.

Riêng Thủ đô Hà Nội trời nhiều mây, ngày có mưa, mưa nhỏ rải rác. Nhiệt độ tuy tăng nhẹ với mức thấp nhất 16-18 độ và cao nhất 22 độ, nhưng do có mưa nên trời âm u và cảm nhận rét hơn. 

tm-img-alt
Dự báo thời tiết hôm nay 9/1 (Ảnh minh họa).

Trong khi đó, các tỉnh miền Trung trời có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; đêm và sáng sớm trời rét.

Đối với khu vực từ Quảng Trị đến đến Bình Thuận vẫn có mưa, mưa rào rải rác. 

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ cũng có mưa rào rải rác và có nơi có giông. Nhiệt độ toàn vùng tăng nhẹ với thấp nhất 17, cao nhất 27 ở Tây Nguyên và tương tự 21-30 độ ở Nam Bộ.

Dự báo thời tiết chi tiết cho các vùng trên cả nước hôm nay 9/1

Hà Nội

Nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ rải rác. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất : 16-19 độ

Nhiệt độ cao nhất : 21-23 độ, có nơi trên 23 độ

Phía Tây Bắc Bộ

Có mây, ngày nắng, đêm có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất : 13-16 độ, có nơi dưới 12 độ

Nhiệt độ cao nhất : 21-24 độ, có nơi trên 25 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; riêng khu vực đồng bằng và ven biển có mưa nhỏ rải rác. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất : 16-19 độ, vùng núi có nơi dưới 15 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 20-23 độ, có nơi trên 23 độ

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất : 17-20 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 20-23 độ, có nơi trên 23 độ

Đà Nẵng Đến Bình Thuận

Nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất : 20-23 độ, phía Nam 23-25 độ

Nhiệt độ cao nhất : 23-26 độ, phía Nam 26-29 độ.

Tây Nguyên

Nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất : 18-21 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 25-28 độ.

Nam Bộ

Nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất : 22-25 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

T.Anh

Bạn đang đọc bài viết Dự báo thời tiết hôm nay 9/1: Miền Bắc trời rét, Hà Nội có mưa. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới