Chủ nhật, 28/04/2024 07:10 (GMT+7)

Dự báo thời tiết ngày mai 29/2/2024, Thời tiết Hà Nội, Thời tiết TP.HCM ngày 29/2

MTĐT -  Thứ tư, 28/02/2024 16:47 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Cập nhật tin tức dự báo thời tiết ngày mai 29/2/2024, Thời tiết Hà Nội, Thời tiết TP.HCM ngày 29/2. Dự báo thời tiết ngày 29/2 các tỉnh thành cả nước.

Tin tức dự báo thời tiết ngày mai 29/2

trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn Quốc gia cho biết, do chịu ảnh hưởng của đợt không khí lạnh có cường độ trung bình, nhưng lại có thêm tác động của dòng xiết trong đới gió Tây trên độ cao 5.000m, nên từ ngày 24/2 tới nay, ở miền Bắc, nhiệt độ giảm thấp, rét đậm diện rộng đã xuất xảy ra ở khu vực phía Đông Bắc Bộ, khu vực tỉnh Hòa Bình.

Dự báo từ khoảng đêm 29/2 sang ngày 1/3 Bắc Bộ sẽ chịu tác động của một đợt gió mùa Đông Bắc mới, nên nhiều khả năng 2 ngày cuối tuần và đầu tuần tới ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa sẽ tái xuất hiện tình trạng rét đậm diện rộng.

Nhiệt độ trung bình tại Hà Đông 10 ngày cuối tháng 2 là 18,3 độ C, nhiệt độ thấp nhất là 7,9 độ C.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia, hiện nay (28/2), ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam.

Dự báo, khoảng chiều tối và đêm 29/2, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh dần lên cấp 3, vùng ven biển cấp 4 - 5.

Khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, có nơi rét đậm; từ đêm 29/2 khu vực phía Đông Bắc Bộ, Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái trời rét đậm, vùng núi rét hại. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở phía Đông Bắc Bộ phổ biến từ 10 - 13 độ C, khu vực vùng núi phía Bắc từ 7 - 10 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ C; ở Bắc Trung Bộ phổ biến 13 - 16 độ C.

tm-img-alt
Dự báo thời tiết ngày mai 29/2/2023, Thời tiết Hà Nội, Thời tiết TP.HCM ngày 29/2

Từ chiều tối và đêm 29/2 - 1/3, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa nhỏ rải rác. Từ gần sáng ngày 1 - 3/3, khu vực từ Quảng Bình đến Khánh Hòa có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Các khu vực khác đêm không mưa, ngày nắng, riêng miền Đông Nam Bộ có nắng nóng.

Trên biển, từ chiều tối 29/2, ở vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7 - 8, biển động, sóng biển cao từ 2 - 3 m. Từ đêm 29/2, khu vực Bắc Biển Đông gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7 - 8, biển động; riêng khu vực Đông Bắc từ ngày 2/3 có lúc cấp 7, giật cấp 8 - 9, biển động mạnh; sóng biển cao từ 2 - 4,5m. Từ chiều tối 1/3, vùng biển từ Ninh Thuận đến Cà Mau, phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7; biển động; sóng biển cao 2 - 4 m. 

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày mai

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, ngày mai (29/2), Hà Nội mưa rào và rét đậm, nhiệt độ giảm sâu về đêm

Sáng và chiều 29/2, thời tiết Hà Nội nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ vài nơi, trời rét đậm. Nhiệt độ vẫn dao động trong khoảng 20-21 độ. Độ ẩm tương đối phổ biến 80-88%, mật độ mây 92-100%.

Tối và đêm mai, thời tiết Hà Nội nhiều mây, có mưa rào vài nơi, trời rét đậm. Nhiệt độ dao động trong khoảng 14-16 độ, giảm 4-5 độ so với đêm hôm trước. Độ ẩm trung bình phổ biến 81-84%; mật độ mây 78-100%. 

Dự báo thời tiết TP HCM ngày mai

Khu vực TP HCM có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt; đêm không mưa.

Sáng và chiều 29/2, khu vực TP HCM có mây, trời nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ dao động trong khoảng 35-37 độ, tăng 1 độ so với những ngày trước đó. Độ ẩm tương đối phổ biến 39-54%; mật độ mây 17-51%.

Tối và đêm mai, thời tiết TP HCM phổ biến có mây, không mưa. Nhiệt độ ít thay đổi và vẫn dao động trong khoảng 26-28 độ. Độ ẩm trung bình phổ biến 68-72%; mật độ mây 61-74%. 

Dự báo thời tiết đêm 28/2 và ngày mai 29/2 chi tiết cho các vùng trên cả nước:

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa rải rác; riêng Tây Bắc trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất : 13-16 độ, có nơi dưới 12 độ. Nhiệt độ cao nhất : 15-18 độ; riêng khu vực Điện Biên-Lai Châu 23-26 độ, có nơi trên 27 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù; từ chiều tối có mưa, mưa nhỏ. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trời rét, có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất : 11-14 độ, vùng núi 10-12 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ. Nhiệt độ cao nhất : 15-18 độ, vùng núi có nơi dưới dưới 15 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiều mây, phía Bắc đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù; phía Nam có mưa vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Phía Bắc trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: Phía Bắc 15-17 độ; phía Nam 18-20 độ. Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 20-23 độ; phía Nam 23-26 độ.

Đà Nẵng Đến Bình Thuận

Nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: Phía Bắc 20-22 độ; phía Nam 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Tây Nguyên

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất : 17-20 độ. Nhiệt độ cao nhất : 29-32 độ, có nơi trên 32 độ

Nam Bộ

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất : 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất : 32-35 độ; riêng miền Đông 35-36 độ.

BTV

Bạn đang đọc bài viết Dự báo thời tiết ngày mai 29/2/2024, Thời tiết Hà Nội, Thời tiết TP.HCM ngày 29/2. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Nghĩa Lộ (Yên Bái) khắc phục hạn hán do khô hanh kéo dài
Trong thời gian qua, do thời tiết khô hanh kéo dài, lượng mưa ít dẫn đến mực nước nhiều sông, suối và hồ, đập trên địa bàn tỉnh Yên Bái, trong đó có thị xã Nghĩa Lộ xuống thấp gây khó khăn trong việc dẫn nước phục vụ dân sinh và sản xuất nông nghiệp.
Cảnh báo tần suất La Nina và El Nino gia tăng
Ngày 25/4, các chuyên gia khí tượng cho biết hiện tượng thời tiết El Nino và La Nina - kéo theo những đợt nóng, lạnh, mưa hoặc hạn hán - sẽ diễn ra thường xuyên và khắc nghiệt hơn trong những năm tới.

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề