Chủ nhật, 28/04/2024 02:22 (GMT+7)

Gia Lai: Chủ động, tích cực phòng tránh thiên tai

Mai Trung -  Thứ tư, 08/04/2020 16:12 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

UBND tỉnh Gia Lai vừa có công điện khẩn yêu cầu các sở, ban, ngành triển khai các biện pháp phòng tránh thiên tai trên địa bàn tỉnh.

Công văn khẩn của UBND tỉnh Gia Lai.

Theo dự báo của Tổng cục Khí tượng Thủy văn, chiều tối các ngày từ ngày 07 đến 09/4, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa giông trái mùa diện rải rác; trong mưa có khả năng cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Do vậy, trong công điện khẩn số 05/CĐ-UBND ngày 6/4, UBND tỉnh nêu rõ: “Để chủ động ứng phó với sự cố xảy ra và giảm thiểu thiệt hại tài sản của Nhà nước và nhân dân, UBND tỉnh yêu cầu: UBND các huyện, thị xã, thành phố theo dõi chặt chẽ dự báo, cảnh báo về mưa giông, sét, mưa đá, lốc xoáy…; chủ động triển khai các biện pháp phòng tránh, ứng phó trong mọi tình huống với phương châm “4 tại chỗ” nhằm giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại về tài sản của Nhà nước và nhân dân; kịp thời di dời dân đến nơi an toàn, tránh thiệt hại về người. Chỉ đạo chính quyền cơ sở kiểm tra, rà soát các công trình, nhà ở không đảm bảo an toàn, hướng dẫn gia cố, chèn chống chắc chắn khi có cảnh báo xảy ra mưa giông, sét, tố, lốc, mưa đá để tránh thiệt hại. Các cơ quan chức năng của địa phương cần có phương án bảo vệ tài sản của Nhà nước và nhân dân vùng bị thiệt hại do mưa giông, sét, tố, lốc, mưa đá gây ra. Chủ động huy động lực lượng giúp đỡ người dân sửa chữa nhà cửa, công trình bị thiệt hại, đảm bảo đời sống và sản xuất của người dân; chủ động dùng ngân sách địa phương để ứng phó, khắc phục thiệt hại.

Thường trực Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh đôn đốc, hướng dẫn chính quyền địa phương triển khai cấp bách các biện pháp phòng tránh, ứng phó và khắc phục thiệt hại do mưa giông, sét, tố, lốc, mưa đá gây ra; đồng thời tổng hợp, báo cáo tình hình thiệt hại, phối hợp với Sở Tài chính đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo khắc phục theo đúng quy định.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh sẵn sàng lực lượng để giúp dân, địa phương sửa chữa nhà cửa, công trình bị tốc mái, sập đổ, hư hỏng do giông, sét, tố, lốc và các hiện tượng thời tiết cực đoan khác gây ra để sớm ổn định đời sống; triển khai kịp thời công tác cứu hộ, cứu nạn. Sở Y tế chỉ đạo y tế cấp cơ sở sẵn sàng triển khai công tác sơ cứu, cấp cứu kịp thời cho người dân vùng bị thiệt hai. Thành viên Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh thực hiện theo nhiệm vụ được phân công trước đó.

Bạn đang đọc bài viết Gia Lai: Chủ động, tích cực phòng tránh thiên tai. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề