Thứ bảy, 27/04/2024 21:02 (GMT+7)

Giao ban báo chí đầu Xuân Giáp Thìn 2024

Tuấn Anh -  Thứ ba, 20/02/2024 15:54 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sáng 20/2, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam, Báo Nhân Dân tổ chức Hội nghị Giao ban báo chí đầu Xuân Giáp Thìn 2024.

Dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Trần Lưu Quang, Phó Thủ tướng Chính phủ; Lê Quốc Minh, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Lại Xuân Môn, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông; Trần Thanh Lâm, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng; đại diện lãnh đạo các cơ quan báo chí Trung ương và Hà Nội, các bộ, ban, ngành đoàn thể, cơ quan chủ quản báo chí, cùng nhiều nhà báo lão thành.

tm-img-alt
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang phát biểu ý kiến tại Hội nghị Giao ban báo chí đầu Xuân Giáp Thìn 2024

Vụ trưởng Vụ Báo chí Xuất bản (Ban Tuyên giáo Trung ương) - ông Tống Văn Thanh cho biết: Các chủ đề nổi bật trên ấn phẩm báo Tết, báo xuân, chương trình Tết gồm các chủ đề: Mừng Đảng, mừng xuân, mừng đất nước vững vàng vượt qua thử thách; các bài viết tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, niềm tin, khát vọng về đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Theo đó, các ấn phẩm Tết Giáp Thìn 2024 thể hiện khát vọng, niềm tin, sự tự hào vào sức mạnh, ý chí, cốt cách của dân tộc; trí tuệ, bản lĩnh của Đảng, tương lai tươi sáng của đất nước, là quyết tâm xây dựng một Việt Nam sánh vai với các cường quốc năm châu như mong ước của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trong đó có một số chương trình nổi bật như: Đài Tiếng nói Việt Nam với chương trình phát thanh đặc biệt: “Tết dệt niềm tin- Xuân gieo huy vọng”, “Năm Giáp Thìn 2024- kỳ vọng bứt tốc” (VOV1); Đài Truyền hình kỹ thuật số VTC với chương trình “Xuân hạnh phúc- tết sum vầy”; Đi lên trong gió ngược (Tuần Tin tức); Kỳ vọng rồng bay (ấn phẩm Đầu tư chứng khoán- Đầu tư)…

Cũng theo ông Tống Văn Thanh, dịp Tết Giáp Thìn 2024 có 224 cơ quan báo chí ra số đặc biệt, trong đó 130 cơ quan báo và 94 cơ quan tạp chí. Các cơ quan báo chí chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về tăng trang, đổi khổ, gộp số. Chất lượng các ấn phẩm Tết khá tốt.

Tại hội nghị, bà Phạm Thu Hằng - Vụ trưởng Vụ thông tin báo chí Bộ Ngoại giao, người phát ngôn Bộ Ngoại giao cũng thông tin về dư luận báo chí nước ngoài với Việt Nam trong năm 2023.

Theo đó, báo chí quốc tế duy trì thái độ lạc quan với kinh tế Việt Nam, tốt hơn nhiều quốc gia trong khu vực. Báo chí nước ngoài quan tâm tới công tác chống tham nhũng, công tác bảo hộ công dân ở Việt Nam, tình hình Biển Đông.

Dành thời gian phân tích về tình hình kinh tế trong nước năm 2024, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang cho rằng, năm nay kinh tế trong nước có thể có những khó khăn do tác động chung của thế giới. Các cơ qua báo chí phải hỗ trợ doanh nghiệp vượt khó, xoa dịu nỗi đau của mọi người, lan tỏa mô hình tốt đẹp, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Phó Thủ tướng cũng chia sẻ, với các cơ quan quản lý báo chí, cơ quan báo chí, kinh phí nhà nước cấp chưa bao giờ đủ, quảng cáo sụt giảm nên kinh tế báo chí gặp nhiều khó khăn. Do đó, cơ quan báo chí cần chủ động đối mặt với các khó khăn, thách thức.

Phát biểu tại hội nghị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nêu rõ, năm Giáp Thìn 2024 là một năm có ý nghĩa rất quan trọng trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và hướng tới Đại hội XIV, năm kỷ niệm nhiều sự kiện quan trọng của đất nước.

Do đó, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị, các cơ quan báo chí cần tập trung tuyên truyền thật tốt việc thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội năm 2024; khẩn trương xây dựng kế hoạch, triển khai tích cực, sáng tạo việc tuyên truyền các nghị quyết, kết luận, chỉ thị, quyết sách... của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ; bám sát hơi thở cuộc sống, từ thực tiễn cuộc sống để phản ánh, góp ý, kiến tạo và lan tỏa những giá trị tốt đẹp, nhân ái trong xã hội. Cần quyết tâm cao độ để xây dựng nền báo chí “chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại”.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh cũng nhấn mạnh, trong thời gian tới các cơ quan báo chí sẽ tiếp tục đẩy mạnh các dòng thông tin chủ lưu, siết chặt đạo đức người làm báo.

Bên cạnh đó, ông Lê Quốc Minh thông tin về việc khoảng 3 tuần nữa sẽ diễn ra Hội báo toàn quốc tại TP.HCM và diễn đàn báo chí toàn quốc với sự tham gia của 1.000 đại biểu là lãnh đạo các cơ quan báo chí. Cùng với đó là phát động phong trào thi đua, hướng tới dấu mốc 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam; khánh thành Trường Huỳnh Thúc Kháng - Trường dạy làm báo đầu tiên tại Thái Nguyên.

Bạn đang đọc bài viết Giao ban báo chí đầu Xuân Giáp Thìn 2024. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề