Thứ tư, 24/04/2024 20:08 (GMT+7)

Google News thêm 4 tính năng mới giúp tiếp cận tin tức dễ hơn

MTĐT -  Thứ ba, 11/09/2018 21:44 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Google vừa công bố triển khai 4 tính năng mới của Google News sẽ giúp mọi người ở khắp mọi nơi có quyền truy cập tin tức tốt hơn, đáng tin cậy hơn.

Bốn tính năng mới chủ yếu tập trung vào hệ sinh thái Android Go và các khu vực trên thế giới nơi các thiết bị đó phổ biến (Android Go là một phiên bản Android siêu nhẹ, có thể hoạt động hiệu quả, mượt mà trên cả những thiết bị có bộ nhớ RAM chưa tới 1 GB). Tuy nhiên, các tính năng mới sẽ hữu ích cho tất cả mọi người, ngay cả những người dùng điện thoại đắt tiền hay ở các thành phố hoàn toàn không có dịch vụ dữ liệu.

Dưới đây là bốn tính năng mới của Google News:

- Video trong Google News sẽ mở trong YouTube Go, nếu có.

- Bản tin mới sẽ chuyển từ tóm tắt hình ảnh sang tóm tắt văn bản để lưu dữ liệu khi cần thiết.

- Video và GIF sẽ không tự động phát và hình ảnh sẽ tải ở định dạng nén khi cần. Nếu bạn muốn phát video hoặc GIF hoặc xem hình ảnh ở độ phân giải đầy đủ, chỉ cần nhấn vào nó.

- Bạn có thể lưu các bài viết ở chế độ ngoại tuyến để bạn có thể đọc chúng sau này khi bạn được kết nối.

Bốn tính năng mới ở trên sẽ tự động áp dụng khi tình huống yêu cầu. Không có cài đặt nào để bạn tinh chỉnh và bạn không phải lo lắng về việc kích hoạt các tính năng này. Tất cả những gì bạn phải làm là chờ bản cập nhật ứng dụng tiếp theo của Google News, sắp ra mắt trong vài tuần tới.

Theo Phúc Nguyễn (theo Android Authority)

Vietnamnet

Bạn đang đọc bài viết Google News thêm 4 tính năng mới giúp tiếp cận tin tức dễ hơn. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Mỗi ngày nên đi bộ bao nhiêu bước để duy trì sức khỏe?
Cuộc sống ngày nay thường bận rộn và nhiều người dường như không có đủ thời gian để tập luyện hoặc tham gia các hoạt động thể thao phức tạp. Tuy nhiên, đi bộ lại là một hoạt động vận động đơn giản, dễ dàng tích hợp vào lịch trình hàng ngày.
“Thành phố xanh” Freiburg
Thành phố Freiburg của Đức được coi là “Thành phố năng lượng mặt trời” hay “Thành phố xanh” của châu Âu, được biết đến với các chính sách môi trường ấn tượng và nguồn năng lượng mặt trời dồi dào.