Thứ hai, 29/04/2024 03:29 (GMT+7)

Hải Phòng: Đặc sắc Lễ hội khai bút Xuân Giáp Thìn tại Khu tưởng niệm Vương Triều Mạc

Khải Anh -  Thứ năm, 15/02/2024 20:58 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Lễ khai bút xuân Giáp Thìn 2024 tại Khu tưởng niệm Vương triều Mạc thu hút sự quan tâm của các đồng chí là lãnh đạo Đảng, Nhà nước ở Hải Phòng, các Sở ban ngành cùng hàng ngàn học sinh tiêu biểu trên địa bàn thành phố.

Sáng 15/2 (tức mùng 6 Tết Nguyên đán Giáp Thìn), UBND huyện Kiến Thụy tổ chức Lễ hội Khai bút xuân Giáp Thìn 2024 tại Khu tưởng niệm Vương triều Mạc thuộc xã Ngũ Đoan, huyện Kiến Thụy.

tm-img-alt
Các đồng chí lãnh đạo TP. Hải Phòng thực hiện nghi thức dâng hương. ( Ảnh Đinh Huyền).

Lễ hội Khai bút đầu xuân là hoạt động văn hóa, giáo dục truyền thống của dân tộc, có ý nghĩa nhân văn sâu sắc đối với mọi người dân Việt Nam. Việc khai bút đầu xuân tượng trưng cho sự khởi đầu tốt đẹp của mọi hoạt động, mọi chương trình, kế hoạch, với mục đích gửi gắm tâm tư, nguyện vọng về một năm mới hạnh phúc và thành công.

Do vậy, tổ chức Lễ hội Khai bút đầu xuân tại Khu tưởng niệm Vương triều Mạc còn mang ý nghĩa tri ân Đức Mạc Thái tổ và các Tiên đế Vương triều Mạc đã có công cao, đức lớn trong việc phát triển giáo dục và đào tạo nhân tài cho đất nước. Tiêu biểu là Trạng trình Nguyễn Bỉnh Khiêm, Nguyễn Thiến, Nguyễn Quyện, Phùng Khắc Khoan, Nguyễn Thị Duệ…

tm-img-alt
  Khai bút đầu xuân tại KTN Vương triều Mạc là một hoạt động truyền thống của người Hải Phòng. ( Ảnh Đinh Huyền).

Tại chương trình, sau màn rước bút long trọng, trang nghiêm từ Văn Miếu Xuân La về Khu tưởng niệm Vương triều Mạc là nghi thức an vị bút, đọc chúc văn khai bút, đánh trống khai hội.

Sau nghi thức khai hội, đại diện các lãnh đạo thành phố Hải Phòng và các em học sinh giỏi tiêu biểu của huyện Kiến Thụy thực hiện nghi thức khai bút với nhiều ý nghĩa tốt đẹp.

Lễ hội Khai bút xuân Giáp Thìn 2024 còn nhằm thúc đẩy tiềm năng du lịch, tạo điểm nhấn về du lịch, góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội của huyện Kiến Thụy và thành phố Hải Phòng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 5 (Khóa VIII) về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc; Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Thông qua các hoạt động của Lễ hội, góp phần bảo tồn và phát huy truyền thống lịch sử văn hóa của dân tộc; quảng bá tiềm năng thế mạnh du lịch, thu hút khách du lịch trong và ngoài thành phố về với Kiến Thụy, góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

tm-img-alt
Các em học sinh Hải Phòng khai bút đầu xuân 2024. ( Ảnh Đinh Huyền).

Được biết, Lễ hội được diễn ra trong 03 ngày chính, từ 15/02 đến ngày 17/02 (tức ngày mồng 6, 7 và mồng 8 Tết Nguyên đán Giáp Thìn) và kéo dài đến hết ngày 24/02 (tức ngày 15 tháng Giêng năm Giáp Thìn).

Trước đó, Lễ Cáo yết được tổ chức từ 14 giờ 0’ ngày 14/2 và 8 giờ sáng nay (15/2) diễn ra khai mạc Lễ hội.

Tiếp đó, các trò chơi dân gian sẽ được diễn ra từ ngày 16/2; Lễ Giã đám được tổ chức từ 17 giờ 0’ ngày 17/2.

Phần hội của Lễ hội gồm các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, trò chơi dân gian, các gian hàng triển lãm… tạo không khí vui tươi, lành mạnh, được tổ chức đan xen từ ngày mùng 1 Tết Nguyên đán đến hết tháng Giêng năm Giáp Thìn 2024.

                                                                                                                                        

Bạn đang đọc bài viết Hải Phòng: Đặc sắc Lễ hội khai bút Xuân Giáp Thìn tại Khu tưởng niệm Vương Triều Mạc. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề 

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.