Chủ nhật, 28/04/2024 04:16 (GMT+7)

Hải Phòng: Đưa vào sử dụng Công viên Thể thao Hồ Sen

Khải Anh -  Thứ năm, 31/08/2023 07:40 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Dự án xây dựng Công viên Thể thao Hồ Sen ( đường Hồ Sen) có diện tích hơn 1,3 ha, tổng mức đầu tư hơn 58 tỷ đồng, do UBND quận Lê Chân (TP Hải Phòng) làm Chủ đầu tư.

Sáng 30/8, UBND quận Lê Chân tổ chức Lễ khánh thành và đưa vào sử dụng công trình Công viên Thể thao Hồ Sen. Đây là một hoạt động chào mừng 78 năm ngày Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9.

tm-img-alt
 Dự án Công viên Thể thao Hồ Sen có tổng mức đầu tư hơn 58 tỷ đồng.

Dự án xây dựng Công viên Thể thao Hồ Sen được đầu tư đồng bộ với các phân khu văn hóa, thể thao, vui chơi, giải trí đa năng cùng các hạng mục công trình (sân bóng đá cỏ nhân tạo, đường dạo, dụng cụ thể dục thể thao ngoài trời, ghế đá; bãi để xe và hệ thống giao thông, điện chiếu sáng, hệ thống cây xanh, thảm cỏ....).

Dự án sau khi hoàn thiện và đưa vào sử dụng được kỳ vọng góp phần phát triển không gian kiến trúc cảnh quan xanh, sạch, đẹp theo đúng quy hoạch và định hướng phát triển thành phố. Đồng thời, phát triển, mở rộng không gian sinh hoạt công cộng, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa, luyện tập thể dục, thể thao, vui chơi, giải trí của các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn thành phố nói chung và quận Lê Chân nói riêng.

tm-img-alt
Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Lê Khắc Nam phát biểu tại Lễ Khánh thành.

Phát biểu tại Lễ khánh thành, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Lê Khắc Nam ghi nhận, đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực của chính quyền quận Lê Chân cùng sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của các Sở, ngành thành phố; tinh thần lao động tích cực, khẩn trương của các nhà thầu thi công, đội ngũ cán bộ, công nhân viên, những người trực tiếp tham gia xây dựng công trình đã khắc phục khó khăn, thi công hoàn thành công trình bảo đảm chất lượng, tiến độ.

Đặc biệt, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng biểu dương sự đồng tình hưởng ứng, tạo điều kiện thuận lợi của bà con nhân dân trong quá trình thi công Dự án.

tm-img-alt
Đại diện lãnh đạo TP và quận Lê Chân trồng cây tại công viên Thể thao Hồ Sen.

Để công trình đưa vào khai thác sử dụng hiệu quả, ông Lê Khắc Nam đề nghị UBND quận Lê Chân chỉ đạo nhà thầu tập trung, hoàn thiện tất cả các hạng mục phụ trợ; hoàn thành các thủ tục nghiệm thu, quyết toán công trình theo đúng quy định.

Các đơn vị chức năng được yêu cầu tổ chức quản lý, khai thác công viên đảm bảo đúng mục đích, phát huy hiệu quả, thiết thực; thường xuyên thực hiện công tác duy tu, bảo trì hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật, chăm sóc vườn hoa, cây xanh, vệ sinh môi trường. Ngoài ra, bổ sung thêm các dịch vụ tiện ích, vui chơi giải trí, tổ chức sự kiện... phục vụ người dân.

Đồng thời, Phó Chủ tịch Lê Khắc Nam đề nghị các tổ chức, cá nhân trên địa bàn cùng chung tay giữ gìn, khai thác, sử dụng các tiện ích, dịch vụ tại công viên theo đúng quy định.Khai thác, phát huy tối đa công năng sử dụng của công trình, góp phần “Xây dựng hiện đại hóa đô thị Hải Phòng đặc trưng, bản sắc xanh, văn minh, hiện đại, góp phần hoàn thiện các tiêu chí đô thị loại 1”./.

Bạn đang đọc bài viết Hải Phòng: Đưa vào sử dụng Công viên Thể thao Hồ Sen. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề