Thứ năm, 02/05/2024 14:42 (GMT+7)

Hiệp Hoà: Nông thôn mới sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn

MTĐT -  Thứ ba, 09/01/2024 16:08 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Với sự hưởng ứng tích cực của người dân, phong trào xây dựng thôn, tổ dân phố sáng – xanh - sạch - đẹp - an toàn ở huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang) đã tạo được sức lan tỏa mạnh mẽ. Kết quả từ phong trào góp phần giúp nhiều địa phương xây dựng nông thôn văn minh

Trở lại thôn Cẩm Xuyên, xã Xuân Cẩm dịp này dễ nhận thấy sự đổi thay tích cực. Những con đường rộng mở, khu trung tâm văn hóa thôn khang trang, sạch sẽ; di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh chùa Cẩm Xuyên đang được trùng tu, tôn tạo với kinh phí dự kiến khoảng 2,5 tỷ đồng đều từ nguồn xã hội hóa. Được biết, cuối năm 2022, Cẩm Xuyên đã hoàn thành xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu, đồng thời giữ vững danh hiệu thôn văn hóa trong hơn 10 năm qua.

tin tức bắc giang, bắc giang, Hiệp Hoà, Nông thôn mới, xây dựng nông thôn văn minh, hệ thống chiếu sáng, vệ sinh môi trường
Đường vào thôn Đại Thắng, xã Hoàng Lương.

Đồng chí Ngô Duy Hòa, Trưởng ban công tác mặt trận thôn cho biết: “Phát huy kết quả đó, thôn chú trọng duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới. Trong đó, ưu tiên nhiệm vụ trọng tâm xây dựng thôn theo hướng sáng – xanh – sạch – đẹp – an toàn”. Với mục tiêu được xác định, thôn tập trung huy động các nguồn lực xã hội, đầu tư xây dựng các công trình. Trong đó, hoàn thành hệ thống chiếu sáng với 150 bóng điện sử dụng điện lưới và 18 bộ điện năng lượng mặt trời; lắp đặt 16 camera ở các điểm dễ xảy ra mất an ninh trật tự, an toàn giao thông, kết nối với trung tâm công an xã...

Tổng kinh phí hơn 100 triệu đồng. Mới đây, thôn vận động nhân dân đóng góp 150 triệu đồng cải tạo 280 m chiều dài đường trục thôn, bao gồm xử lý mặt đường và làm mới hệ thống thoát thải. Nhằm bảo đảm vệ sinh môi trường, thôn duy trì “Ngày chủ nhật xanh” hằng tuần, thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên, nhân dân tham gia quét dọn đường làng, ngõ xóm, khơi thông cống rãnh.

Giao Chi hội Phụ nữ trồng, chăm sóc cây xanh các khu vực công cộng, vận động hội viên phân loại rác thải tại nguồn. Ở Cẩm Xuyên, 100% số hộ đóng phí môi trường và có tổ vệ sinh thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải hằng ngày… Với cách làm này, đường làng, ngõ xóm ở thôn luôn bảo đảm sạch sẽ, phong quang, điện sáng bừng từng ngõ xóm. Sắp tới, khi công trình chùa hoàn thành, bộ mặt Cẩm Xuyên sẽ càng trở nên khang trang.

Mấy năm qua, thôn Đại Đồng 2, xã Danh Thắng tranh thủ nguồn lực hỗ trợ từ cấp trên và nhân dân đóng góp để hoàn thiện hệ thống giao thông. Đến nay, 5 km đường trục thôn và đường ngõ trên địa bàn được cứng hóa, 100% lắp đặt đèn điện chiếu sáng. Các tuyến đường, khuôn viên nhà văn hóa, khu thể thao trong thôn được Chi đoàn thanh niên và 17 tổ liên gia tự quản về vệ sinh môi trường đảm nhận, thường xuyên quét dọn, phát quang.

100% gia đình ký cam kết giữ gìn môi trường, không vứt rác thải bừa bãi ra ngoài cộng đồng. Nhờ sự phối hợp chặt chẽ, nắm bắt thông tin giữa đội tự quản bảo vệ an ninh trật tự và các tổ chức đoàn thể nên tình hình trật tự trong thôn luôn được giữ vững, không có vụ việc vi phạm xảy ra… Năm 2023, thôn được công nhận nông thôn mới kiểu mẫu, đạt tiêu chuẩn sáng – xanh – sạch – đẹp – an toàn.

Năm 2023, huyện Hiệp Hòa có 110 thôn, tổ dân phố văn hóa sáng-xanh-sạch-đẹp-an toàn (đạt 82,1%); xây dựng được 8 xã nông thôn mới nâng cao, 52 thôn nông thôn mới kiểu mẫu. Kết quả này đã làm thay đổi diện mạo nông thôn, đô thị trên vùng quê cách mạng.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Phương, Trưởng Phòng Văn hóa – Thông tin huyện Hiệp Hòa cho biết: Thực hiện Đề án số 216/ĐA-UBND, ngày 31/7/2020 của UBND tỉnh về nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2021-2025, năm 2023, huyện tiếp tục lựa chọn chủ đề xây dựng “Thôn, tổ dân phố văn hóa sáng-xanh-sạch-đẹp-an toàn” để triển khai thực hiện. Mục đích nhằm đưa phong trào đi vào chiều sâu, có hiệu quả, thiết thực; nâng cao tính tự chủ, tự giác của cộng đồng dân cư, góp phần làm nổi bật cảnh quan môi trường nông thôn, đô thị, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

Để thực hiện hiệu quả phong trào này, các cấp, các ngành, tổ chức hội, đoàn thể trong huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tự chỉnh trang khuôn viên gia đình từ cổng, tường rào, nhà ở đến ao vườn, phân loại rác thải tại nguồn; đồng thời tích cực đóng góp kinh phí, ngày công lao động, tự nguyện hiến đất, tháo dỡ các công trình phụ trợ để mở rộng đường giao thông nông thôn; trồng cây xanh, trồng hoa, vẽ bích họa, lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng tại các trục đường thôn, bảo đảm việc đi lại và sinh hoạt của người dân. Định kỳ hằng tuần, các thôn, tổ dân phố duy trì tổ chức dọn vệ sinh đường làng, ngõ xóm, khuôn viên gia đình để giúp nhà sạch, vườn xanh, đường không có rác thải.

Nhiều thôn trong huyện đã vận động thành lập các tổ tự quản, tổ liên gia bảo đảm trật tự an toàn xã hội, lắp đặt hệ thống camera an ninh, góp phần phát huy sức mạnh toàn dân vào nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự tại địa phương, xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc ngay tại cơ sở. Kết quả, Hội Cựu chiến binh các cấp trong huyện vận động hội viên hiến hơn 20 nghìn m2 đất; 61 tấn xi măng; 48 nghìn viên gạch; hơn 4,8 tỷ đồng; tham gia 10,6 nghìn ngày công lao động… để giải phóng mặt bằng xây dựng đường giao thông.

Thành lập 186 tổ an ninh tự quản cựu chiến binh; phối hợp giải quyết 128 vụ việc, cung cấp 226 thông tin liên quan đến an ninh trật tự; tuyên truyền giáo dục tại cộng đồng 71 đối tượng; vận động hội viên lắp 376 camera an ninh. Các cấp hội phụ nữ thành lập 182 mô hình dân vận khéo về thu gom, phân loại, đổ rác thải đúng quy định; xây dựng hơn 42,4 nghìn hộ hội viên (chiếm 93,26% tổng số hộ) đạt 8 tiêu chí 5 không, 3 sạch… đã đóng góp tích cực vào việc thực hiện phong trào ở mỗi thôn, tổ dân phố.

Qua tổng hợp, thẩm định, chấm điểm, năm 2023, toàn huyện Hiệp Hòa công nhận 110 thôn, tổ dân phố văn hóa sáng-xanh-sạch-đẹp-an toàn (đạt 82,1%). Thông qua đó góp phần mang lại luồng sinh khí mới, tiếp sức cho chương trình xây dựng nông thôn mới tại các địa phương. Đến nay, huyện Hiệp Hòa đã xây dựng được 8 xã nông thôn mới nâng cao, 52 thôn nông thôn mới kiểu mẫu. Kết quả này đã làm thay đổi diện mạo nông thôn, đô thị; xây dựng môi trường sống văn minh.

Bạn đang đọc bài viết Hiệp Hoà: Nông thôn mới sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Theo Báo Bắc Giang

Cùng chuyên mục

Tin mới

“Trường học xanh” - Mô hình giáo dục hiệu quả
"Xây dựng mô hình “Trường học xanh” từ cổng trường, khuôn viên đến bên trong nơi làm việc, phòng học... tạo nên một tổng thể không gian làm việc thoải mái, thân thiện, trong lành, hoà cùng thiên nhiên và mang lại hiệu quả giáo dục tốt nhất”.