Thứ hai, 29/04/2024 00:47 (GMT+7)

Hưng Yên: Tai nạn thảm khốc khiến 3 người thương vong

Tuệ An -  Thứ ba, 28/11/2023 09:31 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Va chạm xe máy khiến 3 nạn nhân (2 người sinh năm 2000 và 1 người sinh năm 2006) nằm bất động trên đường, đã có 2 người tử vong.

Tối 27/11, một lãnh đạo UBND xã Phùng Hưng, huyện Khoái Châu (Hưng Yên) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông thảm khốc khiến 2 người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn trên xảy ra vào khoảng 19h30 ngày 27/11 tại đường liên xã của xã Phùng Hưng đoạn gần trường Trung học cơ sở Phùng Hưng.

Vào thời điểm trên, người dân hai ven đường nghe tiếng động rất mạnh. Họ chạy ra thì thấy 2 xe máy tông nhau nát bét ở giữa đường. Tại hiện trường vụ tai nạn có 3 người là các thanh niên nằm bất động.

Bước đầu xác định, hai trong số ba nạn nhân đã tử vong, 1 người bị thương nặng được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

tm-img-alt
Hiện trường vụ tai nạn giao thông (Ảnh: Internet)

Nhận được thông tin, các lực lượng chức năng địa phương đã nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường làm công tác cứu nạn và điều tra nguyên nhân vụ việc.

Qua các giấy tờ tùy thân và thông tin người dân cung cấp, bước đầu, cơ quan chức năng xác định, vào thời gian trên, Đào Việt A (SN 2006, trú xã Đại Hưng, Khoái Châu) điều khiển xe máy BKS 89B2-100.2x, xảy ra va chạm với xe máy BKS 89B1-877.6x do Hoàng Xuân H (SN 2000 điều khiển), chở theo Nguyễn Văn Đ (SN 2000, cùng trú ở thị trấn Khoái Châu).

Cơ quan chức năng cũng đã liên hệ được với người thân các nạn nhân để cùng xác định nguyên nhân, cũng như khắc phục hậu quả vụ tai nạn.

Bạn đang đọc bài viết Hưng Yên: Tai nạn thảm khốc khiến 3 người thương vong. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Mở rộng thêm 94 km2 tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Vào năm 2025, Thành phố Phan Thiết thuộc tỉnh Bình Thuận sẽ mở rộng lên diện tích 305 km2, đồng thời dân số của thành phố dự kiến sẽ vượt qua con số 334.000 người, sau khi thực hiện quá trình sáp nhập một phần của huyện Hàm Thuận Nam và Hàm Thuận Bắc...

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.