Thứ hai, 29/04/2024 06:32 (GMT+7)

Huyện Mai Châu (Hoà Bình) phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” 

Minh Ngọc -  Thứ năm, 22/02/2024 15:09 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ngày 22/2, tại xóm Hợp Thành, xã Thành Sơn, UBND huyện Mai Châu, Huyện Đoàn tổ chức lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Giáp Thìn 2024. 

tm-img-alt
Lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Mai Châu tham gia trồng cây hưởng ứng Tết trồng cây Xuân Giáp Thìn.

Lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Mai Châu tham gia trồng cây hưởng ứng Tết trồng cây Xuân Giáp Thìn.

Phong trào trồng rừng nhiều năm qua của huyện Mai Châu đã trở thành nét đẹp văn hóa truyền thống, mang lại lợi ích to lớn về kinh tế - xã hội, làm tăng độ che phủ rừng, tăng cường khả năng phòng hộ, ứng phó với biến đổi khí hậu, chống xói mòn, giảm nhẹ thiên tai, góp phần nâng cao chất lượng môi trường sống, đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

Phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Giáp Thìn 2024 góp phần thực hiện Đề án trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021 - 2025 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, qua đó chung tay bảo vệ môi trường sinh thái, cải thiện cảnh quan và ứng phó với biến đổi khí hậu. Ngay sau lễ phát động, các đại biểu đã tham gia trồng 2.000 cây dổi trên diện tích 2ha tại xóm Hợp Thành.

Thời gian tới, huyện Mai Châu tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức của nhân dân đối với việc trồng cây, tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp, góp phần vào mục tiêu xây dựng nông thôn mới, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Bạn đang đọc bài viết Huyện Mai Châu (Hoà Bình) phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” . Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.