Thứ hai, 29/04/2024 05:06 (GMT+7)

Khắc phục xong hư hỏng trên đường Vành đai 3 sau tai nạn xe khách

Tuệ An -  Thứ hai, 08/05/2023 15:51 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sở GTVT Hà Nội cho biết, đã khắc phục xong hư hỏng trên đường Vành đài 3 sau TNGT do xe khách gây ra.

Ngày 8/5, Phó Giám đốc Sở Giao thông - Vận tải Hà Nội Trần Hữu Bảo thông tin, trong sáng nay, đơn vị quản lý đường đã khắc phục xong các hư hỏng đường Vành đai 3 trên cao do xe khách gặp sự cố đâm va vào lan can cầu (đoạn trụ H65). Phương tiện giao thông có thể lưu thông bình thường qua khu vực trên.

Theo ông Bảo, đơn vị quản lý đường đã phối hợp với các lực lượng chức năng phân luồng đảm bảo giao thông, đến khoảng 0h10 đã giải phóng xong mặt bằng. Trong sáng nay, đơn vị quản lý đường đã khắc phục xong hư hỏng. Người tham gia giao thông có thể lưu thông bình thường qua khu vực trên.

tm-img-alt

Đã khắc phục xong hư hỏng trên đường Vành đài 3 sau TNGT do xe khách gây ra. (Ảnh: Internet)

Trước đó, khoảng 21h45p  ngày 7/5, chiếc ô tô khách BKS 29B-606.XX do anh Trần Văn T. (SN 1981 trú tại Tân Kỳ, Nghệ An) điều khiển đang di chuyển trên đường Vành đai 3 trên cao (đoạn ngang cột đèn chiếu sáng SS1 - ĐB1.2/10 thuộc địa phận phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội) thì bất ngờ bị nổ lốp và sau đó xe bị lật, nằm vắt ngang đường Vành đai 3 hướng từ nội thành đi cầu Thanh Trì.

Lúc này, trên xe có khoảng 15 hành khách. Vụ tai nạn không có thương vong về người.

Ngay sau khi xảy ra sự cố, lực lượng chức năng đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường, bố trí phương tiện giải cứu hành khách mắc kẹt trong chiếc xe gặp sự cố, đưa tới nơi an toàn; đồng thời phối hợp phân luồng bảo đảm giao thông và triển khai khắc phục, sửa chữa hư hỏng.



Bạn đang đọc bài viết Khắc phục xong hư hỏng trên đường Vành đai 3 sau tai nạn xe khách. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Mở rộng thêm 94 km2 tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Vào năm 2025, Thành phố Phan Thiết thuộc tỉnh Bình Thuận sẽ mở rộng lên diện tích 305 km2, đồng thời dân số của thành phố dự kiến sẽ vượt qua con số 334.000 người, sau khi thực hiện quá trình sáp nhập một phần của huyện Hàm Thuận Nam và Hàm Thuận Bắc...

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.