Thứ bảy, 27/04/2024 16:02 (GMT+7)

Khởi tố, bắt tạm giam cựu Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ về hành vi nhận hối lộ

Thiên Bút- Trường Sơn -  Thứ năm, 28/03/2024 06:34 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ngày 28/3, Trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với bị can Lê Viết Chữ, cựu Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi.

Việc bị can Lê Viết Chữ bị khởi tố và bắt tạm giam là quá trình điều tra mở rộng vụ án có liên quan đến Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn Nguyễn Văn Hậu.

Sau khi Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn, Cơ quan điều tra, Bộ Công an đã tống đạt quyết định khởi tố, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với bị can Lê Viết Chữ.

tm-img-alt
Bị can Lê Viết Chữ. Ảnh: Bộ Công an

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an xác định, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, bị can Lê Viết Chữ đã nhận tiền của Nguyễn Văn Hậu, tức "Hậu Pháo" để tạo điều kiện giúp Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn trúng thầu gói thầu “Thi công tuyến chính dự án đường bờ Nam sông Trà Khúc, tỉnh Quảng Ngãi”.

Đây là kết quả mở rộng điều tra vụ án "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Nhận hối lộ; Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi", xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn, Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Bất động sản Thăng Long, tỉnh Quảng Ngãi, tỉnh Vĩnh Phúc và các đơn vị, địa phương liên quan.

Cũng theo Trung tướng Trung Ân Xô, hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, làm rõ các sai phạm khác của Tập đoàn Phúc Sơn tại các địa phương và các đơn vị có liên quan, áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước.

Trước đó, ông Đặng Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi và ông Cao Khoa, cựu Chủ tịch UBND tỉnh và 3 cựu Phó giám đốc, Trưởng phòng cấp sở của của Quảng Ngãi cũng bị bắt tạm giam.

Ông Lê Viết Chữ, sinh 1963 tại xã Hành Thịnh, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi. Năm 2005, ông là Giám đốc Sở Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Ngãi. Sau đó, ông trải qua các chức vụ Phó Chủ tịch rồi Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi.

Tháng 6/2015, ông giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi khóa XVIII, nhiệm kỳ 2010-2015 và khóa XIX, nhiệm kỳ 2015-2020.

Tại kỳ họp thứ 45 (từ 1-4/6/2020), Ủy ban Kiểm tra Trung uơng đã quyết định kỷ luật cảnh cáo ông Trần Ngọc Căng, Phó bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, đồng thời đề nghị Bộ Chính trị xem xét, thi hành kỷ luật ông Lê Viết Chữ.

Theo Ủy ban Kiểm tra Trung ương, ông Lê Viết Chữ và ông Trần Ngọc Căng đã có nhiều vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng trong lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác quản lý, sử dụng đất đai, tài chính ngân sách, dự án đầu tư và công tác cán bộ, ảnh hưởng xấu đến uy tín của cấp ủy, chính quyền địa phương, đến mức phải xem xét kỷ luật.

Ngày 16/6/2020, Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo với ông Lê Viết Chữ vì phải chịu trách nhiệm chính về vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy các nhiệm kỳ 2010-2015, 2015-2020 và của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016.

Vào khoảng 22h30’ ngày 27/3, theo ghi nhận của PV Môi trường và Đô thị Việt Nam thường trú tại Quảng Ngãi, lực lượng công an đã tiến hành phong tỏa, khám xét nơi ở của ông Lê Viết Chữ, nguyên Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ngãi

Theo đó, trên các tuyến đường vào khu vực nhà cựu Bí thư Lê Viết Chữ ở đường số 6- Khu đô thị Ngọc Bảo Viên, thuộc phường Nghĩa Lộ, TP.Quảng Ngãi, đang bị lực lượng chức năng giăng dây, tạm cấm, không cho người dân và phương tiện lưu thông qua lại.

Tại hiện trường, lực lượng công an cấm tất cả các loại phương tiện di chuyển vào khu vực nơi ở của ông Chữ, đồng thời cấm mọi hành động quay phim, chụp ảnh trong khu vực và lực lượng chức năng khi đang làm nhiệm vụ. Đến khoảng 23h cùng ngày, lực lượng chức năng đi khỏi nhà ông Chữ và người dân đi lại bình thường.

Bạn đang đọc bài viết Khởi tố, bắt tạm giam cựu Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ về hành vi nhận hối lộ. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề