Thứ bảy, 27/04/2024 13:09 (GMT+7)

Lâm Đồng đề xuất cho xe khách tăng tối đa 60% giá cước dịp Tết 2024

MTĐT -  Thứ ba, 30/01/2024 16:39 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sở Giao thông Vận tải tỉnh Lâm Đồng đề xuất UBND tỉnh quy định mức phụ thu giá cước vận tải hành khách tối đa từ 40-60% so với giá cước hiện hành với từng khu vực cụ thể dịp Tết Nguyên đán 2024 tới.

Ngày 30/1, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Lâm Đồng cho biết đề xuất Ủy ban Nhân dân tỉnh quy định mức phụ thu giá cước vận tải hành khách một số luồng tuyến trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 sắp tới.

Trong số đó, mức phụ thu tối đa từ 40-60% so với giá cước hiện hành đối với từng khu vực cụ thể.

Các tuyến đi liên tỉnh từ Bình Định trở ra phía miền Trung, miền Bắc, mức phụ thu tối đa không quá 60% giá cước hiện hành. (Ảnh: Quang Quyết/TTXVN)
Các tuyến đi liên tỉnh từ Bình Định trở ra phía miền Trung, miền Bắc, mức phụ thu tối đa không quá 60% giá cước hiện hành. (Ảnh: Quang Quyết/TTXVN)

Theo đề xuất của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Lâm Đồng, các tuyến đi liên tỉnh từ Bình Định trở ra phía miền Trung, miền Bắc, mức phụ thu tối đa không quá 60% giá cước hiện hành. Đối với các tuyến liên tỉnh còn lại (chủ yếu tuyến Đà Lạt-Thành phố Hồ Chí Minh) sẽ áp dụng mức phụ thu tối đa không quá 40% giá cước.

Việc áp dụng mức phụ thu nêu trên nhằm bù đắp khoản chi phí (nhiêu liệu, nhân công…) cho các đơn vị vận tải bởi hầu hết các tuyến liên tỉnh xe chỉ chở khách một chiều đi hoặc về (tùy thời điểm trước hoặc sau Tết).

Thời gian áp dụng phụ thu đối với các tuyến từ Lâm Đồng đi miền Bắc, miền Trung, (từ Bình Định trở ra), miền Tây bắt đầu từ 20-29 tháng Chạp năm Quý Mão (tức ngày 30/1- 8/2, đầu bến tại Lâm Đồng); từ ngày 4-13 tháng Giêng năm Giáp Thìn 2024 (tức ngày 13-22/2, đối với đầu bến các tỉnh miền Bắc, miền Trung, miền Tây).

Riêng tuyến đi các tỉnh Tây Nguyên, Thành phố Hồ Chí Minh và các tuyến còn lại, thời gian áp dụng phụ thu từ ngày 4-10 tháng Giêng năm Giáp Thìn 2024 (đối với đầu bến tại Lâm Đồng). Đối với các đầu bến trên địa bàn Tây Nguyên, Thành phố Hồ Chí Minh và các tuyến còn lại, áp dụng phụ thu từ ngày 24-30 tháng Chạp năm Quý Mão (tức ngày 3-9/2 tới).

Theo Phòng Quản lý phương tiện vận tải và người lái thuộc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Lâm Đồng, trên địa bàn tỉnh hiện có hơn 100 hợp tác xã, doanh nghiệp, hộ kinh doanh vận tải hành khách và hàng hóa. Trong số đó có gần 250 xe chạy tuyến cố định đi hầu khắp các tỉnh, thành trong cả nước. Riêng tuyến Đà Lạt-Thành phố Hồ Chí Minh là tuyến trọng điểm, đặc biệt trong dịp lễ Tết thu hút rất đông du khách di chuyển mỗi ngày.

Bạn đang đọc bài viết Lâm Đồng đề xuất cho xe khách tăng tối đa 60% giá cước dịp Tết 2024. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Theo Vietnam+/TTXVN

Cùng chuyên mục

Mở rộng thêm 94 km2 tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Vào năm 2025, Thành phố Phan Thiết thuộc tỉnh Bình Thuận sẽ mở rộng lên diện tích 305 km2, đồng thời dân số của thành phố dự kiến sẽ vượt qua con số 334.000 người, sau khi thực hiện quá trình sáp nhập một phần của huyện Hàm Thuận Nam và Hàm Thuận Bắc...

Tin mới

Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề