Thứ bảy, 20/04/2024 18:29 (GMT+7)

Lễ hội Chọi trâu Đồ Sơn sôi động, hấp dẫn, kịch tính

Nam Phong -  Chủ nhật, 04/09/2022 16:06 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sau 2 năm không tổ chức lễ hội Chọi trâu Đồ Sơn do ảnh hưởng dịch Covid. Ngày 4/9 , tại sân vận động Đồ Sơn diễn ra lễ hội Chọi trâu Đồ Sơn 2022 với những kháp đấu diễn ra sôi động, hấp dẫn đầy kịch tính thu hút hàng vạn du khách từ các tỉnh về tham dự

Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn năm nay là điểm nhấn chào mừng kỉ niệm 10 năm Ngày công nhận là Di sản Văn hoá phi vật thể quốc gia. Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn năm 2022 có 16 trâu tham gia chọi đến từ 6 phường trên địa bàn quận Đồ Sơn.

Ngay từ sáng sớm mặc dù thời tiết có mưa nhưng hàng vạn  người dân và du khách thập phương vẫn ùn ùn đổ về sân vận động Đồ Sơn để dự lễ hội Chọi trâu Đồ Sơn 2022.

tm-img-alt

Cơn mưa sớm buổi sáng không ngăn được dòng người về tham dự lễ hội ( ảnh Nam Phong)

tm-img-alt

Ông Phạm Hoàng Tuấn,Phó Chủ tịch UBND quận Đồ Sơn,Trưởng ban Tổ chức lễ hội đánh trống khai hội ( Ảnh Nam Phong)

Lễ khai mạc Hội chọi trâu Đồ Sơn chính thức được bắt đầu, các khán đài với sức chứa 20.000 người đã chật kín không còn chỗ trống.  Do lượng du khách về dụ lẽ hội chọi trâu rát đông nên Ban tổ chức cũng bố trí  các màn hình chiếu bên ngoài sân vận động để phục vụ du khách.

tm-img-alt

Màn tấu tống múa cờ trước khi 16 ông trâu bước vào vòng tranh tài (Ảnh: Nam Phong)

tm-img-alt

Những kháp đấu hấp dẫn, sôi động đầy kịch tính ( Ảnh Nam Phong)

Ông Nguyễn Đức Vinh du khách đến từ Thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh cho biết : “Tôi rất thích xem chọi trâu nên 5h sáng nay tôi đã có mặt tại sân vận động Đồ Sơn để chờ đón lễ hội, những trận đấu diễn ra đầy sôi động kịch tính khiến cho tôi thấy rất hấp dẫn. Đây là lần đầu tiên tôi được xem trực tiếp tại sân vận động.”

tm-img-alt
tm-img-alt
tm-img-alt

Sân vận động Đồ Sơn với sức chứa 20.000 người đã chật kín không còn chỗ trống. ( Ảnh Nam Phong)

tm-img-alt

Lãnh đạo quận Đồ Sơn trao giải nhất cho chủ trâu số 08.( Ảnh Nam Phong)

Sau phần nghi lễ, 16 ông trâu bước vào vòng tranh tài với những miếng đánh đầy kịch tính, gây cấn. Kết quả trâu số 08 của ông Nguyễn Đức Tiến phường Bàng La giành giải nhất, trâu số 02 của ông Phạm Văn Hiệu phường Hợp Đức giành giải nhì. Đồng giải ba la trâu số 05 của ông Nguyễn Văn Nam phường Vạn Hương và trâu số 07 của ông Hoàng Gia Văn phường Bàng La. Bên cạnh đó Ban tổ chức cũng trao giải trâu có miếng đánh hay nhất thuộc về trau số 12. Giải cặp trâu chọi hay nhất thuộc về trâu số 01 và 02./.

Bạn đang đọc bài viết Lễ hội Chọi trâu Đồ Sơn sôi động, hấp dẫn, kịch tính. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Chân dung được vẽ bằng lụa vụn.
Dự án "Những bức chân dung từ lụa vụn" đã khởi động, mục tiêu là hỗ trợ các nghệ nhân đằng sau các tác phẩm tranh lụa của Vụn Art.
Bài thơ: Đời...
Ừ khó đấy! Đừng buông xuôi phó mặc///Bởi trên đời ai chẳng gặp khó khăn///Như đóa hoa mọc giữa vách đá ngăn///Mà vươn mình thành bông hoa đẹp nhất
Bài thơ: Nhớ Tháng Tư
Tháng Tư về mang theo nhiều kỷ niệm ////Đường Vườn Chuối (1) năm nào hai đứa cùng đi ///Có hàng me xanh cùng gió thầm thì///Loang loáng nước cơn mưa chiều đầu hạ

Tin mới

Bài thơ: Đời...
Ừ khó đấy! Đừng buông xuôi phó mặc///Bởi trên đời ai chẳng gặp khó khăn///Như đóa hoa mọc giữa vách đá ngăn///Mà vươn mình thành bông hoa đẹp nhất