Chủ nhật, 28/04/2024 13:04 (GMT+7)

Năm 2023 ngành Y tế đã kiểm soát tốt các dịch bệnh trên người

Bảo My -  Thứ hai, 16/10/2023 16:58 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Phát biểu thảo luận, Chủ nhiệm Ủy ban xã hội Nguyễn Thúy Anh cho rằng, ngành Y tế đã kiểm soát tốt dịch COVID-19 cũng như các dịch bệnh khác trên người. Bên cạnh đó, chất lượng khám bệnh, chữa bệnh, làm hài lòng người dân.

Tại Phiên họp thứ 27 của UBTVQH sáng 16/10, các đại biểu thảo luận các vấn đề về Kế hoạch phát triển KT-XH năm 2023; dự kiến Kế hoạch phát triển KT-XH năm 2024; đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Kế hoạch phát triển KT-XH năm 2021-2025; Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025.

Thảo luận về công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, về việc thực hiện các chỉ tiêu của Quốc hội thì ngành Y tế cơ bản thực hiện vượt kế hoạch 2/3 chỉ tiêu được giao theo Nghị quyết số 68 của Quốc hội. Đó là, tỷ lệ bác sĩ trên 1 vạn dân, số giường bệnh trên 1 vạn dân. Riêng chỉ tiêu tỷ lệ tham gia BHYT để đạt chỉ tiêu 93,2% cũng là một thách thức lớn về tính bền vững.

Về dịch COVID-19, ngành Y tế kiểm soát tốt cũng như thực hiện phòng, chống các dịch bệnh khác trên người… Bên cạnh đó, chất lượng khám bệnh, chữa bệnh được cải thiện, làm hài lòng người dân. Đối với tỷ lệ về chất lượng hài lòng của người dân về chất lượng khám, chữa bệnh từ 82% năm 2021 lên 90% năm 2022 và ước năm 2023 cũng đạt 90% vượt chỉ tiêu đặt ra tại Nghị quyết số 16. Năm 2023, Chính phủ đã chỉ đạo đưa ra các giải pháp trình Quốc hội và giải quyết trong thanh quyết toán chi phí điều trị COVID-19 và nhiều giải pháp để giữ chân các cán bộ y tế…

Từ đầu năm 2023 ngành Y tế kiểm soát tốt dịch COVID-19 và các dịch bệnh khác trên người - Ảnh 1.
Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh phát biểu.

Ngoài ra, theo số liệu của BHXH Việt Nam, 8 tháng đầu năm, công tác thu, phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BHTN tăng so với cùng kỳ năm 2022. Tỷ lệ nghèo đa chiều năm 2022 giảm 1,83%, tỉ lệ hộ nghèo, chuẩn nghèo đa chiều năm 2022 giảm 1,17%, ước thực hiện năm 2023 giảm 1,1%, tỉ lệ hộ nghèo tại các huyện nghèo giảm 5,62%...

Về chính sách trợ giúp xã hội cho các đối tượng bảo trợ xã hội, trợ giúp đột xuất và chăm sóc, phát huy người cao tuổi cơ bản được thực hiện đúng quy định. Tuy nhiên, Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội cho rằng, trong lĩnh vực an sinh xã hội vẫn còn hạn chế. Bộ LĐTB&XH chậm trình Chính phủ ban hành Nghị định số 42 về điều chỉnh lương hưu trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng, dẫn đến việc chi trả chậm so với Nghị quyết của Quốc hội giao…

Từ đầu năm 2023 ngành Y tế kiểm soát tốt dịch COVID-19 và các dịch bệnh khác trên người - Ảnh 2.
Toàn cảnh Phiên họp thứ 27 của UBTVQH sáng 16/10.
Bạn đang đọc bài viết Năm 2023 ngành Y tế đã kiểm soát tốt các dịch bệnh trên người. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Mỗi ngày nên đi bộ bao nhiêu bước để duy trì sức khỏe?
Cuộc sống ngày nay thường bận rộn và nhiều người dường như không có đủ thời gian để tập luyện hoặc tham gia các hoạt động thể thao phức tạp. Tuy nhiên, đi bộ lại là một hoạt động vận động đơn giản, dễ dàng tích hợp vào lịch trình hàng ngày.

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau