Thứ bảy, 27/04/2024 22:54 (GMT+7)

Ngày hội Lục Bát Việt Nam toàn quốc năm Nhâm Dần 2022

Thái Minh Châu -  Chủ nhật, 28/08/2022 21:46 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Trong 2 ngày từ 27 – 28/8/2022 tại Nhà văn hóa thôn Văn Ổ, xã Đại Đồng, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên đã tổ chức ngày Hội Lục Bát Việt Nam (LBVN) toàn quốc năm Nhâm Dần 2022.

Trong 2 ngày từ 27 – 28/8/2022 tại Nhà văn hóa thôn Văn Ổ, xã Đại Đồng, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên, Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam phối hợp với Viện Nghiên cứu, bảo tồn và Phát huy văn hóa dân tộc; Cộng đồng mạng Lục bát Việt Nam; Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Hưng Yên và Câu lạc bộ “Trái tim người lính” đã tổ chức ngày Hội Lục Bát Việt Nam (LBVN) toàn quốc năm Nhâm dần 2022.

tm-img-alt

Tới dự ngày Hội LBVN toàn quốc năm Nhâm dần 2022 có TS.LS Đồng Xuân Thụ - Tổng Biên tập Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam, Trưởng Ban tổ chức ; Đại tá, Nhà thơ Đặng Vương Hưng – Người sáng lập cộng đồng mạng Lục Bát Việt Nam, Chuyên viên Viện nghiên cứu, Bảo tồn và Phát  huy văn hóa dân tộc, Phó Trưởng ban tổ chức ngày hội; Nhà thơ Trần Ninh Hồ - Nguyên Chủ tịch Hội đồng thơ Hội Nhà văn Việt Nam; Đại tá Trần Trọng Giá – Trưởng Ban vận động thành lập Câu lạc bộ “Trái tim người lính” Thủ đô; Nhà báo Chu Huy Phương – Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Hưng Yên, Tổng Biên tập Tạp chí Phố Hiến, cùng lãnh đạo địa phương và 14 Câu lạc bộ thơ Lục bát, các nhà thơ, người yêu thơ đến từ các tỉnh thành trong cả nước.

tm-img-alt

Thay mặt Ban tổ chức ngày hội LBVN toàn quốc năm Nhâm dần 2022, Đại tá, Nhà thơ Đặng Vương Hưng đã phát biểu, nêu bật những giá trị to lớn của thơ lục bát đem lại cho đời sống tinh thần và nhân văn của người dân trong mọi tầng lớp xã hội đương đại, góp phần bảo tồn và xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, để văn hóa thực sự trở thành sức mạnh nội lực, động lực phát triển đất nước và bảo vệ tổ quốc, theo tinh thần Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ 3 năm 2021 của Đảng. 14 năm qua, từ sự kết nối của website lucbat.com (nay là LBVN), do Nhà thơ Đặng Vương Hưng sáng lập từ năm 2008, đã thu hút hàng ngàn, hàng vạn người yêu thơ trong nước và Việt kiều ở nước ngoài tham gia.

Nhà báo Chu Huy Phương – Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Hưng Yên, Tổng Biên tập Tạp chí Phố Hiến đã thay mặt Ban tổ chức đánh trống khai mạc Hội LBVN toàn quốc năm Nhâm dần 2022.

tm-img-alt
tm-img-alt

Trong thời gian diễn ra Hội LBVN toàn quốc năm Nhâm dần 2022, các Câu lạc bộ thơ, các nhà thơ, người yêu thơ đã cùng nhau tọa đàm, trao đổi,  giao lưu những bài thơ, những tứ thơ lục bát đặc sắc, nhiều tiết mục văn nghệ mang đậm nét văn hóa vùng miền cũng đã được các Câu lạc bộ thơ trình diễn, sinh động và tươi mới, góp phần vào thành công của Hội thơ LBVN toàn quốc năm Nhâm dần 2022.

Một số hình ảnh tại Ngày hội Lục bát Việt Nam toàn quốc năm Nhâm Dần 2022

tm-img-alt
tm-img-alt
tm-img-alt
tm-img-alt
tm-img-alt
tm-img-alt
tm-img-alt
tm-img-alt
tm-img-alt
tm-img-alt
tm-img-alt
tm-img-alt
tm-img-alt

Kể từ năm 2009, Website Lục Bát Việt Nam đã phối hợp với nhiều cơ quan báo chí có uy tín tổ chức Lễ Hội Lục Bát, kết hợp với việc sắp đặt các “Lục Bát quán” giới thiệu đặc sản văn hóa các vùng miền… Ngày Thơ Lục Bát đã dần trở thành một sự kiện Văn hóa của năm, góp phần tích cực vào việc tôn vinh truyền thống và bản sắc văn hóa dân tộc; ngày càng được dư luận Người yêu thơ cả nước quan tâm… Nhân kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội, Website Lục Bát Việt Nam đã phối hợp với Báo Người Cao tuổi tổ chức cuộc thi thơ Lục Bát mang chủ đề “Ngàn năm hồn Việt”, gây tiếng vàng lớn trong dự luận xã hội.

Từ năm 2012 đến năm 2018, xuất phát từ ý tưởng, đề xuất của Nhà thơ Đặng Vương Hưng và Tiến sĩ- Luật sư Đồng Xuân Thụ, một cuộc thi Thơ Lục bát độc đáo, kéo dàu 6 năm với tên gọi “Tổ quốc và Đạo pháp” do Ủy Ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam chỉ đạo; Hội Nhà văn Việt Nam bảo trợ cố vân chuyên môn và giám khảo, website Lục bát Việt Nam cùng Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam là cơ quan thường trực. Cuộc thi với quy mô cả nước, toàn bộ giải thưởng trao tặng bằng vàng và bạc thật từ nguồn kinh phí xã hội hóa nhận được đánh giá cao từ dư luận. Năm Mậu Tuất – 2018 là năm cuối cùng, kết thúc cuộc thi kéo dài 6 năm, Ban tổ chức đã chọn ra các giải vàng, giải bạc và giải cao nhất là giải kim cương. Là 2 thành viên Thường trực nêu ý tưởng và tổ chức cuộc thi, Nhà thơ Đặng Vương Hưng và Tiến sĩ Đồng Xuân Thụ đã được Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tặng Bằng Tuyên dương Công đức.

Nguồn ảnh: TMC, Đồng Minh Phan 

Bạn đang đọc bài viết Ngày hội Lục Bát Việt Nam toàn quốc năm Nhâm Dần 2022. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề 

Tin mới

Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề