Thứ bảy, 27/07/2024 09:22 (GMT+7)

Nhà máy xử lý rác thải rắn tại Đà Lạt có nguy cơ đóng cửa vì... "tiền tạm ứng ít ỏi"

MTĐT -  Thứ năm, 30/05/2024 08:59 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Nhà máy xử lý rác thải rắn Xuân Trường (TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) đang đứng trước nguy cơ phải đóng cửa vì số tiền chênh lệch giữa chi phí xử lý 1 tấn rác ở thời điểm hiện tại cao hơn nhiều lần so với số tiền được tạm ứng từ chính quyền địa phương.

Ngày 29/5, UBND tỉnh Lâm Đồng đã giao Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh và UBND TP. Hà Nội xem xét đề nghị của Công ty TNHH Môi trường Năng Lượng Xanh (Công ty Năng Lượng Xanh) về việc thanh toán chi phí xử lý rác tháng 4/2024 để công ty này có kinh phí duy trì hoạt động của Nhà máy xử lý chất thải rắn Xuân Trường.

Đề nghị trên của Công ty Năng Lượng Xanh được đưa ra sau khi đơn vị này nhận được thông báo, theo chỉ thị của UBND tỉnh Lâm Đồng, UBND TP. Đà Lạt phải tạm ngưng việc thanh toán chi phí xử lý rác tháng 4/2024 cho công ty này dù đã có biên bản nghiệm thu.

Nhà máy xử lý rác thải rắn tại Đà Lạt có nguy cơ đóng cửa vì... "tiền tạm ứng ít ỏi"- Ảnh 1.
Hiện nay, mỗi ngày Nhà máy xử lý chất thải rắn Xuân Trường xử lý khoảng 350 tấn rác.

Trao đổi với phóng viên Dân Việt, lãnh đạo Nhà máy xử lý chất thải rắn Xuân Trường cho biết, nhà máy này được Công ty Năng Lượng Xanh triển khai xây dựng từ tháng 6/2010, đến tháng 6/2015 thì đi vào hoạt động. Năm 2011, UBND tỉnh Lâm Đồng đã phê duyệt mức hỗ trợ chi phí xử lý rác thải sinh hoạt cho công ty là 129.500 đồng/tấn rác thải.

Đến tháng 12/2020, tỉnh Lâm Đồng ban hành quyết định phê duyệt đơn giá dịch vụ xử lý chất thải rắn tại Nhà máy xử lý chất thải rắn Đà Lạt. Theo đó, đơn giá được áp dụng từ ngày 11/1/2017 đến ngày 1/2/2018 là 336.000 đồng/tấn rác; đơn giá áp dụng từ ngày 2/2/2018 đến ngày 24/12/2020 là 456.000 đồng/tấn rác; đơn giá áp dụng từ ngày 25/12/2020 đến nay là 461.000 đồng/tấn rác.

Từ khi đi vào hoạt động đến nay, nhà máy chỉ được được mức hỗ trợ như trên nên không đủ chi phí để chi trả khoản vay từ Quỹ Đầu tư Lâm Đồng. Vì vậy, Công ty Năng Lượng Xanh đã phải bàn giao nhà máy cho các nhà đầu tư khác đến từ Hà Nội, Hàn Quốc.

Nhà máy xử lý rác thải rắn tại Đà Lạt có nguy cơ đóng cửa vì... "tiền tạm ứng ít ỏi"- Ảnh 2.
Công ty Năng Lượng Xanh đang gặp nhiều khó khăn trong việc vận hành Nhà máy xử lý chất thải rắn Xuân Trường.

Tháng 7/2020, Công ty Năng Lượng Xanh mới tiếp tục điều hành nhà máy cho đến nay. Sau đó, Công ty Năng Lượng Xanh đã đầu tư thêm 1 dây chuyển, 1 lò đốt và nhiều thiết bị khác để đáp ứng yêu cầu xử lý rác thải trên địa bàn TP. Đà Lạt. Hiện, nhà máy đang hoạt động với 3 dây chuyền tách lọc, 3 lò đốt, bình quân xử lý khoảng 350 tấn rác/ngày đêm.

Với mục tiêu ban đầu của dự án, nhà máy trên còn sản xuất phân vi sinh nhưng hiện tại không bán được, không có doanh thu. Lý do công ty đưa ra là do không có cơ quan nào chịu trách nhiệm cấp phép kinh doanh phân vi sinh sản xuất từ nguồn rác thải sinh hoạt. Tương tự, hiện sản phẩm nilon do nhà máy sản xuất cũng không bán được ra thị trường.

Nhà máy xử lý rác thải rắn tại Đà Lạt có nguy cơ đóng cửa vì... "tiền tạm ứng ít ỏi"- Ảnh 3.
Các sản phẩm do Công ty Năng Lượng Xanh sản xuất ra từ rác thải hiện không bán được ra thị trường nên công ty không có doanh thu.

Chính vì vậy, với đơn giá 129.500 đồng để xử lý 1 tấn rác tại thời điểm hiện nay đã khiến Công ty Năng Lượng Xanh gặp nhiều khó khăn trong vận hành. Dẫn đến nguy cơ phải ngừng hoạt động nhà máy xử lý chất thải rắn do không đủ chi phí điều hành.

"Thực tế hiện nay, trong quá trình vận hành các quy trình xử lý rác thải tiêu tốn rất nhiều nhiên liệu như xăng, dầu cho các lò đốt, các xe múc, xe lật, điện cho hệ thống dây chuyền, chi phí nhân công lao động, quản lý, tu bổ đường giao thông.

Ngoài ra để duy trì nguồn lực sản xuất tại nhà máy vì tính đặc thù nên rất khó tìm nhân công, công ty còn có những khoản hỗ trợ, chăm lo, nâng cao đời sống cho công nhân lao động mà 95% là người dân tộc thiểu số.

Chi phí thực tế để xử lý 1 tấn rác ở thời điểm hiện tại là 821.040 đồng. Vì vậy, nếu công ty chỉ được tạm ứng với mức 129.500 đồng/tấn rác thì khoản thiếu hụt còn lại, công ty sẽ lấy đâu để duy trì hoạt động?", Công ty Năng Lượng Xanh thông tin.

Bạn đang đọc bài viết Nhà máy xử lý rác thải rắn tại Đà Lạt có nguy cơ đóng cửa vì... "tiền tạm ứng ít ỏi". Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Theo Văn Long/Dân Việt

Cùng chuyên mục

Để rừng Nghệ An đạt tiêu chuẩn Danh lục Xanh
Đối với địa phương có diện tích rừng lớn như Nghệ An nói riêng, phát triển kinh tế rừng, chống biến đổi khí hậu là xu thế tất yếu để xây dựng nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn.
Miền Bắc sắp đón mưa lớn
Dự báo hôm nay - 27/7, khu vực Bắc Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Tin mới

Chương trình Khoa học và Công nghệ Net Zero
Trong số các chương trình KH&CN trọng điểm quốc gia do Bộ KH&CN quản lý, chương trình KH&CN Net Zero được đặt kỳ vọng sẽ đem lại nhiều giải pháp hữu hiệu và có giá trị thực tiễn cao cho một quốc gia đang trên lộ trình giảm phát thải như Việt Nam.
Bài thơ: Lặng thinh... thương
Có một người bước ngang qua đời tôi///Và gửi lại những lời thương tha thiết///Cùng tôi dệt một giấc mơ đẹp tuyệt///Khiến tim tôi khắc đậm một bóng hình

Thương hiệu đồng hành