Thứ tư, 15/05/2024 00:23 (GMT+7)

Xoài mút Trung Quốc ngập chợ

MTĐT -  Thứ sáu, 30/06/2017 14:33 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Những ngày qua, các sạp trái cây và hàng rong tại TP HCM bán nhiều quả xoài chín vàng, cỡ nhỏ, thường gọi là “xoài mút” hoặc “xoài tí hon”.

Đây là loại xoài cỡ nhỏ, khoảng 15-20 quả/kg, chín vàng đều, mùi hơi hắc, ngọt vừa phải nhưng sau khi ăn bị gắt ở cổ, hạt lép và để lâu hư.

Năm ngoái, loại xoài lạ này đã "dậy sóng" mạng xã hội vì nghi án xoài giả, hạt ni lông. Sau đó, cơ quan chức năng đã lên tiếng đây là xoài nhập khẩu chính ngạch từ Trung Quốc.

Tuy vậy, do tâm lý sợ trái cây Trung Quốc của người tiêu dùng nên tiểu thương bán lẻ, tùy người mua mà bịa đủ xuất xứ như xoài núi An Giang, xoài Bắc, xoài Bình Dương… để dễ bán. 

Tiểu thương bán lẻ xoài Trung Quốc hiếm khi nhận đây là xoài Trung Quốc

Tại chợ đầu mối, xoài đợc xếp từng lớp, lót giấy tránh va đập đựng trong các sọt nhựa màu đen, bên ngoài có in nhãn hình cô gái. Thông tin thể hiện trên nhãn phụ thì xoài có xuất xứ từ Vân Nam - Trung Quốc do một công ty có trụ sở tại Lào Cai nhập khẩu. Xoài chỉ cần để nơi khô ráo, thoáng mát nhưng hạn sử dụng được hơn 1 tháng. 

Tại chợ sỉ, xoài bán nguyên sọt 13 kg, giá 190.000 đồng (chưa tới 15.000 đồng/kg) và đang được bán lẻ tại thị trường TP HCM với giá 25.000 – 30.000 đồng/kg.  

Bao bì xoài mút tại chợ đầu mối nông sản Dầu Giây (Đồng Nai)

Ông Nguyễn Thế Bảo, Giám đốc HTX xoài Suối Lớn (Đồng Nai), cho biết trong nước đang hết xoài, phần lớn đã thu hoạch xong từ lâu nên xoài từ nước ngoài tràn về. Trong đó, có 2 nguồn chính là xoài chín của Trung Quốc và xoài xanh của Campuchia. Riêng xoài Trung Quốc, ông Bảo cho biết họ có nhiều loại nhưng chỉ xuất qua Việt Nam loại xoài tí hon do giá rẻ. 

Theo ông, xoài cỡ nhỏ là do giống, một số được gom từ xoài "đẹt" (những quả nhỏ, không được thụ phấn, lép hạt). "Việt Nam cũng có những giống xoài nhỏ trái nhưng hình dạng khác với xoài Trung Quốc đang bán và sản lượng rất ít, nên không có bán đại trà ra thị trường" - ông Bảo nói.

Trong 5 tháng đầu năm 2017, Việt Nam đã chi hơn 79,5 triệu USD nhập khẩu rau quả từ Trung Quốc, tăng 23,3% so với cùng kỳ năm 2016. Tuy vậy, so với tốc độ tăng trưởng nhập khẩu ngành rau quả (79,1%) thì nguồn hàng từ Trung Quốc tăng chậm do không được người tiêu dùng ưa chuộng dù giá thấp. Những loại rau củ quả nhập từ Trung Quốc chủ yếu là nhóm gia vị hành, tỏi, gừng; trái cây như táo, lê, mận, đào và mới đây là xoài tươi.

Theo Người lao động
Bạn đang đọc bài viết Xoài mút Trung Quốc ngập chợ. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Bắc Giang: Chặn thực phẩm “bẩn” từ gốc
Thực phẩm là mặt hàng có nhu cầu tiêu thụ cao song trên thị trường xuất hiện không ít sản phẩm mập mờ về nguồn gốc xuất xứ. Dù nhiều cơ sở sản xuất, kinh doanh vi phạm đã bị lực lượng chức năng xử lý song tình trạng này vẫn diễn ra ở nhiều nơi.
Tây Ninh: Xây dựng Vùng an toàn dịch bệnh
Việc đầu tư sản xuất hình thành vùng an toàn dịch bệnh nhằm cung cấp nguồn con giống có chất lượng tốt, sạch bệnh, từng bước hình thành chuỗi liên kết sản xuất – chế biến – tiêu thụ giúp ngành chăn nuôi của tỉnh phát triển bền vững.
Mỗi năm có khoảng 236.000 người tử vong do đuối nước
Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), đuối nước là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong ở trẻ em từ 5 - 14 tuổi. Tại Việt Nam, theo số liệu của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, hiện có gần 2.000 trẻ dưới 16 tuổi tử vong do đuối nước mỗi năm.

Tin mới

Thi hành kỷ luật Bộ trưởng, nguyên Bộ trưởng
Thủ tướng Chính phủ quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức Khiển trách đối với ông Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; kỷ luật bằng hình thức Cảnh cáo đối với bà Phạm Thị Hải Chuyền, nguyên Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH
Bài thơ: Cảm ơn người
Cảm ơn người vì đã đến bên ta////Đã sưởi ấm tim ta trong phút chốc ///Rồi rời đi bỏ lại ta đơn độc///Giữa biển đời lạc lõng đầy dối gian
Bắc Giang: Chặn thực phẩm “bẩn” từ gốc
Thực phẩm là mặt hàng có nhu cầu tiêu thụ cao song trên thị trường xuất hiện không ít sản phẩm mập mờ về nguồn gốc xuất xứ. Dù nhiều cơ sở sản xuất, kinh doanh vi phạm đã bị lực lượng chức năng xử lý song tình trạng này vẫn diễn ra ở nhiều nơi.