Chủ nhật, 28/04/2024 07:23 (GMT+7)

Thời tiết ngày 29/10: Bắc Bộ đón không khí lạnh giảm nhiệt, Trung Bộ mưa dông diện rộng

Hải Đăng -  Chủ nhật, 29/10/2023 14:13 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết ảnh hưởng của không khí lạnh yếu, miền Bắc chuyển mát, vùng núi lạnh về đêm và sáng sớm trong những ngày tới.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 29/10, mưa dông duy trì ở nhiều nơi thuộc khu vực Việt Bắc và Tây Bắc với lượng phổ biến 30-60mm, có nơi trên 90mm.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Các nơi khác ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có thể ghi nhận lượng mưa 20-40mm, một số khu vực có thể hứng lượng mưa trên 80mm. Cùng với đó, ảnh hưởng của không khí lạnh yếu, miền Bắc chuyển mát, vùng núi lạnh về đêm và sáng sớm trong những ngày tới.

Hôm nay 29/10, nền nhiệt tại Hà Nội và các tỉnh, thành phố Đồng bằng Bắc Bộ dao động trong ngưỡng 23-27 độ C, giảm khoảng 3 độ C so với một ngày trước.

Đáng lưu ý, từ khoảng gần sáng 30/10 đến ngày 2/11, Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ khả năng xảy ra đợt mưa lớn diện rộng.

tm-img-alt
Từ khoảng gần sáng 30/10 đến ngày 2/11, Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ khả năng xảy ra đợt mưa lớn diện rộng. (Nguồn: VNN)

Dự báo thời tiết ngày 29/10 tại các vùng trên cả nước:

Hà Nội: Nhiều mây, có lúc mưa rào và dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C, cao nhất 25-27 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có lúc mưa vừa, mưa to và dông. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, cao nhất 25-28 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, mưa rào và rải rác có dông. Cục bộ mưa lớn. Riêng khu vực Việt Bắc có nơi mưa rất to. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, cao nhất 24-27 độ C.

Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Phía bắc nhiều mây, mưa rào và dông rải rác về chiều; phía nam có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 28-31 độ C.

Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Có mây, đêm mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 30-33 độ C.

Tây Nguyên: Có mây, chiều tối và đêm mưa dông vài nơi. Ngày nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, cao nhất 29-32 độ C.

Nam Bộ: Có mây, ngày nắng. Chiều tối mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, cao nhất 31-34 độ C.

Bạn đang đọc bài viết Thời tiết ngày 29/10: Bắc Bộ đón không khí lạnh giảm nhiệt, Trung Bộ mưa dông diện rộng. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề