Thứ bảy, 20/04/2024 15:19 (GMT+7)

Thứ trưởng Bộ TT&TT Phạm Anh Tuấn được giới thiệu bầu làm Chủ tịch tỉnh Bình Định

Dương Diễm -  Thứ ba, 13/09/2022 11:21 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ông Phạm Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, được điều động làm Phó bí thư Tỉnh ủy Bình Định và giới thiệu bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh.

Sáng 13-9, Tỉnh ủy Bình Định đã tổ chức hội nghị công bố các quyết định của Ban Bí thư, điều động ông Phạm Anh Tuấn - ủy viên Ban cán sự Đảng, thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông - tham gia Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Định, Ban thường vụ Tỉnh ủy và giữ chức vụ phó bí thư Tỉnh ủy Bình Định (nhiệm kỳ 2020 - 2025).

tm-img-alt
Ông Phạm Anh Tuấn

Ông Tuấn sẽ được giới thiệu để HĐND tỉnh bầu giữ chức chủ tịch UBND tỉnh Bình Định (nhiệm kỳ 2021 - 2026) thay cho ông Nguyễn Phi Long đã được Bộ Chính trị điều động, phân công giữ chức bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình (nhiệm kỳ 2020 - 2025).

Ông Phạm Anh Tuấn 49 tuổi, quê xã Kỳ Lâm, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, có trình độ tiến sĩ chuyên ngành tài chính ngân hàng, cao cấp lý luận chính trị.

Ông Tuấn được Thủ tướng bổ nhiệm làm thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông từ năm 2019. Trong thời gian làm thứ trưởng, ông phụ trách lĩnh vực: bưu chính, chuyển phát, báo chí, truyền thông.

Bạn đang đọc bài viết Thứ trưởng Bộ TT&TT Phạm Anh Tuấn được giới thiệu bầu làm Chủ tịch tỉnh Bình Định. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Khai mạc phiên họp thứ 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Chiều 15/4, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Phiên họp thứ 32 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội chính thức khai mạc. Chủ tịch Quốc hội cùng các Phó Chủ tịch Quốc hội sẽ thay phiên điều hành nội dung phiên họp.

Tin mới

Bài thơ: Đời...
Ừ khó đấy! Đừng buông xuôi phó mặc///Bởi trên đời ai chẳng gặp khó khăn///Như đóa hoa mọc giữa vách đá ngăn///Mà vươn mình thành bông hoa đẹp nhất
WHO phát hiện virus cúm H5N1 trong sữa bò
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 19/4 thông báo đã phát hiện virus cúm gia cầm H5N1 trong sữa tươi nguyên liệu từ động vật bị nhiễm bệnh, tuy nhiên chưa rõ virus này có thể tồn tại trong sữa bao lâu.
Bài thơ: Nhớ Tháng Tư
Tháng Tư về mang theo nhiều kỷ niệm ////Đường Vườn Chuối (1) năm nào hai đứa cùng đi ///Có hàng me xanh cùng gió thầm thì///Loang loáng nước cơn mưa chiều đầu hạ