Thứ hai, 29/04/2024 02:14 (GMT+7)

Tỉnh Quảng Ninh tổ chức lễ khai bút đầu xuân Giáp Thìn 2024

Tuấn Anh -  Thứ bảy, 17/02/2024 14:59 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sáng 17/2, tức mùng 8 Tết tháng Giêng, Hội Văn học Nghệ thuật Quảng Ninh chủ trì phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức lễ khai bút đầu xuân Giáp Thìn 2024.

Các đồng chí: Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ; Bùi Thuý Phượng, Uỷ viên BTV, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ; Nguyễn Thị Hạnh, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đến dự chương trình.

Tại Lễ khai bút, sau nghi thức đánh trống khai hội, bà Trịnh Thị Minh Thanh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ninh cùng đại diện lãnh đạo tỉnh, các sở, ngành và đội ngũ văn, nghệ sĩ trong tỉnh tham gia nghi thức khai bút đầu Xuân và phát động phong trào sáng tác văn học nghệ thuật.

tm-img-alt
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh và đại diện các sở, ngành, địa phương cùng thực hiện nghi thức khai bút.

Phát biểu tại Lễ khai bút, bà Nguyễn Thị Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh ghi nhận, biểu dương đội ngũ văn nghệ sĩ đã có nhiều tác phẩm tôn vinh giá trị văn hoá đặc sắc, truyền thống lịch sử hào hùng của tỉnh nhà cũng như khẳng định vị thế và các thành tựu của địa phương trên mọi lĩnh vực.

Bà Nguyễn Thị Hạnh cũng biểu dương đội ngũ giáo viên, học sinh - sinh viên tỉnh nhà đã có nhiều cố gắng, nỗ lực và đạt được thành tích cao trong năm qua. Qua đó, góp phần phát huy truyền thống hiếu học, đóng góp vào sự phát triển chung của địa phương.

Trong khuôn khổ Lễ khai bút đầu Xuân Giáp Thìn 2024 tại tỉnh Quảng Ninh, còn có các hoạt động triển lãm ảnh nghệ thuật, vẽ tranh ký họa, tặng chữ thư pháp và biểu diễn ca múa nhạc.

Nhân dịp này, tỉnh Quảng Ninh tổ chức vinh danh các văn nghệ sĩ, học sinh - sinh viên đạt thành tích cao trong sáng tác văn học nghệ thuật, học tập và nghiên cứu khoa học

Bạn đang đọc bài viết Tỉnh Quảng Ninh tổ chức lễ khai bút đầu xuân Giáp Thìn 2024. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.