Chủ nhật, 28/04/2024 06:20 (GMT+7)

28 người tử vong do tai nạn giao thông ngày mùng 2 Tết

Hoài Thu -  Thứ hai, 12/02/2024 08:39 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Trong ngày mùng 2 Tết Âm lịch, toàn quốc đã xảy ra 83 vụ tai nạn giao thông, khiến 28 người tử vong, 87 người khác bị thương.

Ngày 11/2 (tức Mùng 2 Tết) Uỷ Ban ATGT Quốc gia cho biết, toàn quốc xảy ra 83 vụ tai nạn giao thông, làm chết 28 người, bị thương 87 người.

Trong đó, đường bộ xảy ra 82 vụ, làm chết 28 người, bị thương 86 người. Đường sắt xảy ra 1 vụ, làm bị thương 1 người. Đường thủy không xảy ra tai nạn.

Bên cạnh đó, CSGT các địa phương đã kiểm tra, phát hiện và xử lý 7.846 trường hợp vi phạm, phạt tiền hơn 20,7 tỷ đồng; tạm giữ 253 xe ô tô, 4.470 xe mô tô và 24 phương tiện khác; tước 2.078 Giấy phép lái xe các loại. Trong đó, vi phạm nồng độ cồn xử lý 3.993 trường hợp, tốc độ 1,229 trường hợp và ma tuý 20 trường hợp.

tm-img-alt
Ngày 11/2 (tức Mùng 2 Tết) Uỷ Ban ATGT Quốc gia cho biết, toàn quốc xảy ra 83 vụ tai nạn giao thông.

Cuối ngày mùng 1 Tết Nguyên đán Giáp Thìn, phần lớn người dân tập trung ăn Tết tại gia đình, địa phương, chưa tham gia giao thông nhiều nên tình hình giao thông thuận lợi, thông suốt, không xảy ra ùn tắc. Tình hình giao thông tại các tuyến đường cửa ngõ, đường vành đai 3 trên cao ra vào các thành phố lớn như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh thuận tiện, lưu lượng phương tiện thấp. 

Mùng 2 Tết, nhiều người dân bắt đầu đi du xuân nhưng các tuyến quốc lộ, cao tốc từ TP Hồ Chí Minh đi các tỉnh miền Đông, miền Trung, đi Đà Lạt thông thoáng. Chỉ riêng trạm thu phí cao tốc TP Hồ Chí Minh- Long Thành - Dầu Giây (đặt đầu cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây) xe di chuyển chậm do chờ qua trạm. 

Người dân đổ về sân bay Tân Sơn Nhất khá đông để di chuyển đến ở các thành phố lớn có những khu vui chơi, du lịch như Đà Lạt, Nha Trang, Phú Quốc, Quy Nhơn, Đà Nẵng, Hà Nội, Hải Phòng… Mặc dù đông khách nhưng tình hình an ninh trật tự tại sân bay Tân Sơn Nhất ổn định.

Bạn đang đọc bài viết 28 người tử vong do tai nạn giao thông ngày mùng 2 Tết. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Mở rộng thêm 94 km2 tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Vào năm 2025, Thành phố Phan Thiết thuộc tỉnh Bình Thuận sẽ mở rộng lên diện tích 305 km2, đồng thời dân số của thành phố dự kiến sẽ vượt qua con số 334.000 người, sau khi thực hiện quá trình sáp nhập một phần của huyện Hàm Thuận Nam và Hàm Thuận Bắc...

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề