Thứ hai, 29/04/2024 00:19 (GMT+7)

33 người tử vong vì tai nạn giao thông ngày đầu kỳ nghỉ Tết

MTĐT -  Thứ năm, 08/02/2024 18:34 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Theo báo cáo của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, chỉ riêng ngày 29 Tết Âm lịch, cả nước đã xảy ra 79 vụ tai nạn giao thông, làm chết 33 người, bị thương 73 người.

Chiều 8/2, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia đã có báo cáo về tình hình trật tự an toàn giao thông trên cả nước. Theo đó, trong ngày đầu nghỉ Tết, toàn quốc xảy ra 79 vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm chết 33 người, bị thương 73 người. So với ngày 7/2, giảm 4 người chết, tăng 17 người bị thương. Tất cả các vụ tai nạn giao thông đều xảy ra trên đường bộ.

So với ngày 7/2, số vụ TNGT không tăng, không giảm, số người chết giảm 4 người, tăng 17 người bị thương.

Trong đó, các vụ TNGT đều xảy ra trên đường bộ; đường sắt, đường thủy, đường hàng không, đường hàng hải không xảy ra TNGT.

tm-img-alt
Ảnh minh họa.

Cùng ngày, Cảnh sát giao thông (CSGT) công an các địa phương đã kiểm tra, phát hiện xử lý 8.540 trường hợp vi phạm; phạt tiền 21,145 tỷ đồng; tạm giữ 138 xe ô tô, 3.015 xe mô tô và 23 phương tiện khác; tước 1.930 giấy phép lái xe các loại.

Trong đó, vi phạm nồng độ cồn xử lý 2.457 trường hợp, tốc độ 2.254 trường hợp, ma túy 10 trường hợp. Đường sắt, đường thủy không phát hiện vi phạm.

Theo Ủy ban ATGT Quốc gia, ngày 08/2/2024 (tức ngày 29 tháng Chạp) ngày đầu tiên của kì nghỉ lễ tết Nguyên đán Giáp Thìn có 8 cuộc gọi và tin nhắn của người dân phản ánh đến đường dây nóng của Ủy ban ATGT Quốc gia trong đó có phản ánh về việc ùn tắc giao thông trên tuyến đường Vành đai 3.Các cuộc gọi đã được chuyển tới các cơ quan chức năng để xác minh và xử lý kịp thời.

Về tình hình TTATGT qua phương tiện thông tin đại chúng, tại Hà Nội, ngay từ đầu giờ chiều ngày 07/2/2024 (tức 28 Tết) một lượng lớn phương tiện di chuyển ra khỏi thành phố khiến nhiều tuyến đường cửa ngõ Thủ đô bị ùn ứ.

Tại tuyến đường vành đai 3 đoạn từ Big C đến Pháp Vân hướng ra khỏi thành phố đã xảy ra ùn ứ kéo dài khoảng 10km. Nhiều phương tiện đã đi vào làn đường khẩn cấp làm cho giao thông càng thêm hỗn loạn.

Việc ùn ứ nghiêm trọng trên tuyến đường Vành đai 3 kéo dài cho đến rạng sáng ngày 8/2 (tức ngày 29 Tết).

H.Hà (T/h)

Bạn đang đọc bài viết 33 người tử vong vì tai nạn giao thông ngày đầu kỳ nghỉ Tết. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Mở rộng thêm 94 km2 tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Vào năm 2025, Thành phố Phan Thiết thuộc tỉnh Bình Thuận sẽ mở rộng lên diện tích 305 km2, đồng thời dân số của thành phố dự kiến sẽ vượt qua con số 334.000 người, sau khi thực hiện quá trình sáp nhập một phần của huyện Hàm Thuận Nam và Hàm Thuận Bắc...

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.