Chủ nhật, 28/04/2024 13:23 (GMT+7)

Ấn Độ: Lật xe ô tô khiến ít nhất 15 người thiệt mạng

MTĐT -  Thứ sáu, 01/03/2024 08:59 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ít nhất 15 người thiệt mạng và khoảng 20 người khác bị thương khi chiếc xe ô tô chở họ gặp tai nạn tại bang Madhya Pradesh, miền Trung Ấn Độ ngày 29/2.

Vụ tai nạn giao thông xảy ra tại khu vực Bichhiya thuộc huyện Mandla, sau khi người lái xe mất lái khiến chiếc xe bị lật. 

Những người bị thương đã được đưa vào bệnh viện, một số trong tình trạng nguy kịch. Số người thiệt mạng có thể sẽ tăng.

tm-img-alt
Hiện trường một vụ tai nạn xe tải tại Ấn Độ. Ảnh: AFP

Các nạn nhân đều thuộc cùng một làng và đang trên đường quay trở về nhà sau khi tham dự một lễ ăn hỏi diễn ra gần đó. 

Tổng thống Droupadi Murmu, Thủ tướng Narendra Modi đã bày tỏ đau buồn về việc mất mát nhân mạng trong vụ tai nạn.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Tai nạn đường bộ gây chết người thường xuyên xảy ra ở Ấn Độ do tình trạng xe chở quá tải, đường xá xuống cấp và lái ẩu. Theo số liệu thống kê, mỗi năm Ấn Độ chứng kiến khoảng 500.000 vụ tai nạn giao thông, khiến 150.000 người thiệt mạng.

Đại Phong (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Ấn Độ: Lật xe ô tô khiến ít nhất 15 người thiệt mạng. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Mở rộng thêm 94 km2 tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Vào năm 2025, Thành phố Phan Thiết thuộc tỉnh Bình Thuận sẽ mở rộng lên diện tích 305 km2, đồng thời dân số của thành phố dự kiến sẽ vượt qua con số 334.000 người, sau khi thực hiện quá trình sáp nhập một phần của huyện Hàm Thuận Nam và Hàm Thuận Bắc...

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau