Thứ bảy, 27/04/2024 05:05 (GMT+7)

Bắc Ninh tổ chức lễ giao, nhận quân năm 2023

Thanh Hằng -  Thứ hai, 06/02/2023 15:22 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sáng 6-2, các huyện, thành phố trong tỉnh Bắc Ninh đồng loạt tổ chức Lễ giao, nhận quân năm 2023 trang trọng, an toàn, giao đủ chỉ tiêu.

tm-img-alt
Các đồng chí lãnh đạo chúc mừng các tân binh lên đường nhập ngũ

Các đồng chí lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Quân khu 1, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, các ngành, đoàn thể tỉnh, địa phương và nhân dân dự hội tòng quân động viên 1.835 người con ưu tú của quê hương Bắc Ninh nhập ngũ vào các đơn vị thuộc Quân đội nhân dân và Công an nhân dân, gồm: Quân khu 1; Quân đoàn 2; Tổng cục Chính trị; Quân chủng Phòng không - Không quân; Binh chủng Đặc công; Đoàn Nghi lễ, Bộ Tổng Tham mưu; Bộ Tư lệnh bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh; Bộ Tư lệnh 86; Công an tỉnh.

Tại huyện Thuận Thành, các đồng chí: Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Uỷ viên Quân uỷ Trung ương; Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam; Nguyễn Anh Tuấn, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Đại tá Nghiêm Đình Trung, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Trần Thị Vân, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh cùng lãnh đạo Quân khu 1, huyện Thuận Thành và các sở, ngành liên quan dự Lễ giao nhận quân.

Năm 2023, huyện Thuận Thành có 287 công dân nhập ngũ Quân đội và tham gia lực lượng Công an nhân dân. Trong đó, có 92 công dân viết đơn tình nguyện. Các tân binh về nhận nhiệm vụ tại các đơn vị: Sư đoàn 3 (Quân khu 1); Sư đoàn 361, Lữ đoàn 26 (Quân chủng Phòng không Không quân); Lữ đoàn 144 (Bộ Tổng Tham mưu); Bộ Tư lệnh bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh; Đoàn Nghi lễ Quân đội (Bộ Tổng Tham mưu); Công an tỉnh Bắc Ninh.

Tại buổi Lễ giao nhận quân, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Anh Tuấn cùng lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Quân khu 1, lãnh đạo tỉnh, cấp ủy, chính quyền địa phương tặng hoa, chúc mừng, thăm hỏi, động viên các tân binh lên đường nhập ngũ. Đồng thời, mong muốn các tân binh tiếp tục phát huy truyền thống quê hương anh hùng, phẩm chất Bộ đội cụ Hồ, không ngừng nỗ lực phấn đấu, rèn luyện, chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội, hoàn thành tốt nhiệm vụ cao cả mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.

Tại thành phố Bắc Ninh, các đồng chí: Nguyễn Quốc Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Tạ Đăng Đoan, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Bắc Ninh cùng lãnh đạo một số sở, ngành, địa phương tham dự Lễ giao nhận quân và động viên tân binh lên đường nhập ngũ.

Đợt tuyển quân năm nay, thành phố Bắc Ninh có 200 công dân nhập ngũ, trong đó, 170 công dân nhập ngũ vào Quân đội, 30 công dân trúng tuyển nghĩa vụ Công an, thuộc các đơn vị: Sư đoàn 304, Quân đoàn 2; Sư đoàn 312, Quân đoàn 1; Sư đoàn 3, Quân khu 1; Lữ đoàn 113, Binh chủng Đặc công; Lữ đoàn 144, Bộ Tổng Tham mưu; Đoàn nghi lễ Quân đội; Lữ đoàn 26, Quân chủng Phòng không Không quân; Công an tỉnh.

Lễ giao nhận quân của thành phố diễn ra nhanh gọn, trang trọng, bàn giao đủ tân binh tham gia Quân đội và Công an cho các đơn vị nhận quân.

Tại thành phố Từ Sơn, các đồng chí: Nguyễn Hương Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự tỉnh; Thiếu tướng Lê Anh Tuấn, Phó Tư lệnh Quân khu 1; Nguyễn Đình Lợi, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh dự Lễ giao nhận quân năm 2023.

Năm 2023, thành phố Từ Sơn có 220 công dân lên đường thực hiện nghĩa vụ Quân sự và Công an nhân dân tại các đơn vị gồm: Lữ đoàn 113, Binh chủng Đặc công; Trung đoàn 64, Sư đoàn 361; Trung đoàn 24, Sư đoàn 304; Đoàn Nghi lễ, Bộ Quốc phòng. Trong đó, 171 công dân viết đơn tình nguyện nhập ngũ; 66 công dân có trình độ Cao đẳng, Đại học; 48 công dân ưu tú được học lớp cảm tình Đảng...

Với phương châm “Tuyển người nào chắc người đó”, các bước rà duyệt, tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2023 được thành phố Từ Sơn triển khai đồng bộ, chặt chẽ, công khai, công bằng, dân chủ, đúng luật. Trước ngày giao nhận quân, thành phố và các phường đã tổ chức cấp phát quân trang, gặp mặt, tặng quà, giao lưu văn nghệ, tọa đàm tạo không khí phấn khởi cho các tân binh.

Tại huyện Gia Bình, các đồng chí: Đào Quang Khải, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Ngô Văn Liên, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; lãnh đạo một số Sở, ngành của tỉnh, địa phương tham dự và động viên tân binh lên đường làm nhiệm vụ.

Năm nay, huyện Gia Bình có 161 thanh niên ưu tú lên đường nhập ngũ (Quân đội: 135, Công an: 26). Trong đó, 73 thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ; 40 tân binh được học cảm tình Đảng, 7 tân binh có trình độ Cao đẳng, Đại học.

Sau các nghi thức truyền thống, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đào Quang Khải cùng lãnh đạo các Sở, ngành và địa phương đã tặng hoa, thăm hỏi, động viên các tân binh lên đường nhập ngũ. Đồng thời, mong muốn các tân binh tiếp tục giữ vững lập trường, tư tưởng, nâng cao trách nhiệm chấp hành kỷ luật quân đội, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Với niềm vinh dự, tự hào được lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, đại diện các tân binh xin hứa sẽ tích cực học tập, rèn luyện, nỗ lực khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xứng đáng với truyền thống quê hương và thế hệ cha anh đi trước.

Tại huyện Tiên Du, các đồng chí: Trần Thị Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Đại tá Bùi Duy Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh dự Lễ giao nhận quân và động viên tân binh lên đường nhập ngũ.

Năm 2023, huyện Tiên Du có 250 tân binh lên đường nhập ngũ (220 công dân vào Quân đội, 30 công dân tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân). Trong đó, 200 người viết đơn tình nguyện; 55 đoàn viên, thanh niên ưu tú được bồi dưỡng nhận thức về Đảng.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, huyện chúc mừng, động viên các tân binh phát huy truyền thống quê hương, quân đội, chấp hành nghiêm kỷ luật của đơn vị, làm tròn nhiệm vụ mà Đảng, Quân đội, Công an và Nhân dân giao phó.

Tại huyện Quế Võ, các đồng chí: Phùng Đức Chiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Ngô Tân Phượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tới dự Lễ giao nhận quân. 

Năm 2023, huyện Quế Võ có 302 tân binh lên đường làm nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc, trong đó có 267 tân binh tham gia nghĩa vụ quân sự và 35 tân binh thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân.

Tại huyện Lương Tài, các đồng chí: Nguyễn Công Thắng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Nguyễn Hạnh Chung, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cùng lãnh đạo một số Sở, ngành đã đến chúc mừng, động viên tân binh lên đường nhập ngũ.

Huyện Lương Tài  165 tân binh lên đường nhập ngũ vào Quân đội và Công an nhân dân. Trong đó, 30 tân binh có trình độ Đại học và Cao đẳng; 67 tân binh viết đơn tình nguyện và 46 tân binh đã học lớp đối tượng Đảng. Các tân binh đều có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có văn hóa, sức khỏe, bảo đảm tiêu chuẩn tuyển quân theo quy định.

Tại huyện Yên Phong, đồng chí Hà Sỹ Tiếp, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy cùng lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh dự Lễ giao nhận quân và động viên tân binh lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Năm 2023, huyện Yên Phong có 250 tân binh lên đường nhập ngũ. Trong đó, có 220 tân binh thực hiện nghĩa vụ Quân đội và 30 tân binh tham gia lực lượng Công an nhân dân; 108 tân binh viết đơn tình nguyện nhập ngũ...

Các tân binh đều có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức, sức khỏe tốt đáp ứng tiêu chuẩn. Các bước tuyển chọn công dân nhập ngũ được Hội đồng nghĩa vụ Quân sự huyện tiến hành chặt chẽ, đúng quy định, đảm bảo công khai, minh bạch, dân chủ. 

Bạn đang đọc bài viết Bắc Ninh tổ chức lễ giao, nhận quân năm 2023. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới