Chủ nhật, 28/04/2024 04:55 (GMT+7)

Bình Định: Xây dựng khi chưa có giấy phép môi trường, một doanh nghiệp bị phạt 320 triệu đồng

Quang Sáng -  Thứ hai, 26/02/2024 00:45 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Công ty Đầu tư Lê Gia Newland (trụ sở chính TX.Hoài Nhơn, Bình Định) vừa bị xử phạt vi phạm hành chính do san lấp, thi công các hạng mục, biệt thự không có giấy phép môi trường.

Ngày 24/2, UBND tỉnh Bình Định xác nhận đã có quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Đầu tư Lê Gia Newland (trụ sở chính TX.Hoài Nhơn, Bình Định) với số tiền 320 triệu đồng.

Theo thông tin, công ty này đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính thi công san lấp toàn bộ mặt bằng và xây dựng hệ thống thu gom thoát nước mưa, thu gom thoát nước thải, xây dựng bể tự hoại 5 ngăn tập trung, xây dựng 1 căn biệt thự (diện tích 144 m2) thuộc dự án khu dân cư Phúc Gia Tân (TX.Hoài Nhơn) nhưng không có giấy phép môi trường do UBND tỉnh Bình Định cấp.

tm-img-alt
Dự án khu dân cư Phúc Gia Tân ở TX.Hoài Nhơn, Bình Định.

Đồng thời, UBND tỉnh Bình Định yêu cầu đình chỉ hoạt động của nguồn phát sinh chất thải mà không có giấy phép môi trường theo quy định.

Được biết, Dự án khu dân cư Phúc Gia Tân do Công ty Đầu tư Lê Gia Newland làm chủ đầu tư được phê duyệt vào ngày 14/5/2021. Dự án có diện tích 4,2 ha; tổng vốn đầu tư 248,2 tỉ đồng; thời gian thực hiện từ quý 2/2021 đến quý 2/2024.

Bạn đang đọc bài viết Bình Định: Xây dựng khi chưa có giấy phép môi trường, một doanh nghiệp bị phạt 320 triệu đồng. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Gia Lai: Ngang nhiên xây dựng nhà xưởng trên đất nông nghiệp
Công trình nhà xưởng ngang nhiên xây dựng trên đất nông nghiệp của một hộ dân tại làng Đê Chơ Gang, xã Phú An, huyện Đak Pơ. Trước sự việc này, chính quyền địa phương đã đề nghị tháo dỡ nhưng hộ dân vẫn cố tình không chấp hành.
“Thành phố xanh” Freiburg
Thành phố Freiburg của Đức được coi là “Thành phố năng lượng mặt trời” hay “Thành phố xanh” của châu Âu, được biết đến với các chính sách môi trường ấn tượng và nguồn năng lượng mặt trời dồi dào.

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề