Chủ nhật, 28/04/2024 15:33 (GMT+7)

Cấp cứu kịp thời ngư dân bị trôi dạt giữa biển suốt 28 giờ

Bình An -  Thứ năm, 07/03/2024 20:17 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Chiều 7/3, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Khu vực II Đà Nẵng (Danang MRCC) cho biết, tàu cứu nạn SAR 412 vừa kịp thời cứu nạn ngư dân nguy kịch sau 28 tiếng mất tích khi hành nghề trên biển.

Trước đó, khoảng 7 giờ sáng 4/3, khi đang hành nghề đánh cá tại ngư trường trên vùng biển quần đảo Hoàng Sa, ngư dân Hoàng Minh Nhơn (SN 1998, quê huyện Thăng Bình, Quảng Nam) thuộc tàu QNa 94916 TS bất ngờ bị lật thúng rơi xuống biển và mất tích.

Lập tức, tàu QNa 94916 TS cùng các tàu khác đang hoạt động gần đó tổ chức tìm kiếm anh Nhơn. Tuy nhiên, phải đến 11h ngày 5/3 các tàu cá mới tìm thấy anh Nhơn và đưa lên tàu chăm sóc. Tuy nhiên, do ngâm mình dưới nước, sóng đánh trôi dạt suốt 28 giờ nên sức khỏe anh Nhơn suy yếu.

tm-img-alt
Lực lượng cứu nạn tiếp cận, đưa ngư dân Hoàng Minh Nhơn lên tàu SAR 412.

Đến sáng 6/3, sức khỏe nam thuyền viên tiếp tục chuyển biến xấu rồi hôn mê nên thuyền trưởng tàu QNa 94916 TS liên lạc về Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam nhờ hỗ trợ.

Thời điểm này, tàu QNa 94916 TS đang ở 14º28’N-113º45’E, cách đảo Bom Bay khoảng 117 hải lý về hướng Đông Nam. Nếu chạy vào bờ sẽ không kịp, nạn nhân có thể tử vong vì không được tiếp cận y tế chuyên khoa kịp thời.

tm-img-alt

Trước tình huống nguy cấp, tàu cứu hộ SAR 412 chở ê-kíp bác sỹ của Trung tâm Cấp cứu 115 cùng trang thiết bị y tế lập tức xuất bến ra biển cứu thuyền viên gặp nạn.

Bằng tốc độ hành trình nhanh nhất, lúc 1h20 sáng 7/3, lực lượng cứu nạn hàng hải đã tiếp cận tàu QNa 94916 TS và nhanh chóng triển khai thực hiện ca cấp cứu tại chỗ.

Thời điểm này, anh Nhơn hiện đang bị suy hô hấp nghiêm trọng, mất thân nhiệt, thân thể có nhiều dấu vết của chấn thương do va đập, nghi nội chấn thương. Tình trạng nạn nhân hết sức nguy kịch do đã mất tri giác, hôn mê do suy hô hấp, không ăn uống được,...

tm-img-alt
Chiều 7/3, nạn nhân được đưa vào bờ và chuyển đến bệnh viện tiếp tục điều trị.

Sau khi trải qua ca cấp cứu, ngư dân nêu trên tiếp tục được chuyển lên tàu SAR 412 để được chăm sóc y tế đặc biệt và khẩn trương đưa về bờ.

Lúc 13 giờ 48 chiều nay (7/3), ngư dân Nhơn đã được đưa về đến Đà Nẵng an toàn và bàn giao cho Trung tâm Cấp cứu TP Đà Nẵng tiếp tục chuyển bệnh nhân vào bệnh viện địa phương để điều trị.

Bạn đang đọc bài viết Cấp cứu kịp thời ngư dân bị trôi dạt giữa biển suốt 28 giờ. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.