Chủ nhật, 28/04/2024 07:04 (GMT+7)

Đà Nẵng chi 10 tỷ đồng khớp nối giao thông, xử lý thoát nước tại "rốn lũ" Khe Cạn

Bình An -  Thứ tư, 28/02/2024 14:23 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

UBND TP Đà Nẵng vừa ban hành quyết định đầu tư công trình Khớp nối giao thông, xử lý thoát nước tại khu vực cống thoát nước Khe Cạn (quận Thanh Khê) với tổng mức vốn 10 tỷ đồng.

Theo đó, dự án do UBND quận Thanh Khê làm chủ đầu tư, thời gian thực hiện dự án từ năm 2023 đến 2025.

Mục tiêu của công trình nhằm khớp nối giao thông, xử lý thoát nước tại khu vực cống thoát nước Khe Cạn, đảm bảo vệ sinh môi trường, giải quyết thoát nước cho khu vực. Đồng thời, giải quyết vấn đề ngập úng mỗi khi có mưa lớn, cải thiện và ổn định cuộc sống của các hộ dân.

Cụ thể, đối với đường giao thông kiệt hẻm, nâng cấp đường bê tông xi măng kiệt hẻm hiện trạng đạt cao trình tối thiểu +2,20m (đường mực nước trong cống Khe Cạn) để khắc phục tình trạng ngập trong mùa mưa.

tm-img-alt
Mỗi khi mưa to là khu vực Khe Cạn lại bị ngập sâu.

Đối với các đường hiện trạng có cao độ cao hơn đường mực nước trong cống Khe Cạn thì cao độ hoàn thiện bằng cao độ hiện trạng. Đối với các đường hiện trạng có cao độ cao hơn đường mực nước trong cống Khe Cạn thì cao độ hoàn thiện bằng +2,20m. Vuốt nối đường lên cống Khe Cạn đã thi công.

Đồng thời xây dựng hệ thống thoát nước riêng. Toàn bộ lưu lượng nước mưa được thu gom bằng hệ thống thoát nước đi giữa các kiệt hẻm hiện trạng và đấu nối vào tuyến cống chính của khu vực là tuyến cống Khe Cạn đã thi công. Cùng với đó, mương thoát nước; hố ga, hố thu thoát nước; bố trí van lật 1 chiều tại vị trí đấu nối tuyến cống thu gom và tuyến cống chính.

Khu vực Khe Cạn từ lâu được xem là "rốn lũ" của TP Đà Nẵng. Hàng chục năm nay, cứ mỗi lần mưa to là khu dân cư này lại bị ngập sâu trong "biển nước".

Theo tìm hiểu PV Môi trường và Đô thị Việt Nam, dân cư khu vực Khe Cạn phát triển tự phát. Do khu vực này nằm trong diện quy hoạch giải tỏa nên họ không được sửa nhà, tuy nhiên dự án này đã kéo dài mấy năm nay khiến họ phải sống cực khổ mỗi mùa mưa bão.

Bạn đang đọc bài viết Đà Nẵng chi 10 tỷ đồng khớp nối giao thông, xử lý thoát nước tại "rốn lũ" Khe Cạn. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Mở rộng thêm 94 km2 tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Vào năm 2025, Thành phố Phan Thiết thuộc tỉnh Bình Thuận sẽ mở rộng lên diện tích 305 km2, đồng thời dân số của thành phố dự kiến sẽ vượt qua con số 334.000 người, sau khi thực hiện quá trình sáp nhập một phần của huyện Hàm Thuận Nam và Hàm Thuận Bắc...

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề