Chủ nhật, 28/04/2024 12:20 (GMT+7)

Chủ tịch Quốc hội dự Lễ khởi động Tháng Thanh niên và Tết trồng cây Xuân Giáp Thìn 2024

MTĐT -  Chủ nhật, 25/02/2024 15:26 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sáng nay (25/2), tại Nghệ An, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã dự Lễ khởi động Tháng Thanh niên và Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ năm 2024.

Ngày 25/2, tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức Lễ khởi động Tháng Thanh niên năm 2024 và Tết trồng cây Xuân Giáp Thìn 2024.

Dự lễ có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ; các đồng chí lãnh đạo Quốc hội, ban, bộ, ngành ở Trung ương, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, tỉnh Nghệ An và hơn 3.000 đoàn viên, thanh niên tỉnh Nghệ An, đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia Lễ phát động tại các điểm cầu trên cả nước.

tm-img-alt
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các đại biểu dự Lễ khởi động Tháng Thanh niên năm 2024. Ảnh: Lâm Hiển

Tháng thanh niên năm nay có chủ đề "Thanh niên xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng".

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bùi Quang Huy phát biểu phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và khởi động Tháng Thanh niên năm 2024.

Phát biểu động viên và giao nhiệm vụ cho tuổi trẻ cả nước, Chủ tịch Quốc hội bày tỏ vui mừng và xúc động về thăm lại mảnh đất lịch sử Truông Bồn, tham dự Lễ khởi động Tháng Thanh niên và Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ năm 2024 do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tỉnh Nghệ An tổ chức.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, trong thư gửi thanh niên và nhi đồng nhân dịp Tết Nguyên đán năm 1946, Bác Hồ đã viết "Một năm khởi đầu từ mùa xuân, một đời khởi đầu từ tuổi trẻ. Tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội". Tháng Thanh niên hằng năm là hoạt động rất có ý nghĩa, khởi đầu trong mỗi mùa xuân mới, mùa của Tuổi trẻ; là sáng kiến được đúc kết từ thực tiễn sinh động của phong trào thanh niên và công tác Đoàn.

Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao Tháng Thanh niên sau 20 năm thực hiện đã thực sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của tuổi trẻ cả nước, được hàng chục triệu đoàn viên, thanh niên hưởng ứng tham gia mỗi dịp xuân về.

tm-img-alt
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại chương trình. Ảnh: Bảo Anh

Nhấn mạnh tầm quan trọng của năm 2024, đây là năm cả nước tăng tốc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và cũng là năm diễn ra nhiều sự kiện có ý nghĩa trong phong trào thanh niên, Chủ tịch Quốc hội mong muốn các bạn trẻ trước tiên hãy phát huy thật tốt trên các vị trí công tác của mình, đóng góp quan trọng cho việc thực hiện các mục tiêu chung của cơ quan, đơn vị và của cả nước.

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội nhiệt liệt biểu dương, chúc mừng những thành tích của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và tuổi trẻ cả nước đã đạt được trong tổ chức Tháng Thanh niên những năm qua.

Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã lựa chọn chủ đề công tác năm 2024 là “Năm Thanh niên tình nguyện”, xác định chủ đề Tháng Thanh niên năm nay là “Thanh niên xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng”; tổ chức lồng ghép Lễ khởi động Tháng Thanh niên và Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ trong cùng một thời điểm, thể hiện tinh thần hành động, quyết tâm cao của các cấp bộ Đoàn.

Hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cấp bộ đoàn và tuổi trẻ cả nước tiếp tục duy trì hiệu quả các mô hình, cách làm hay trong hoạt động trồng cây, gây rừng, bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu.

Trong lần ra quân hướng ứng Tết trồng cây năm nay, Trung ương Đoàn và tỉnh Nghệ An trồng 10.500 cây xanh, đặc biệt trồng 70 cây hoa ban - tượng trưng cho 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại khu di tích lịch sử Truông Bồn.

Tối 25/2, tại tỉnh Nghệ An, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam sẽ phối hợp với các đơn vị tổ chức chương trình "Tháng Ba biên giới" năm 2024 nhằm nâng cao nhận thức, bồi đắp lý tưởng về chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia cho hội viên, thanh niên, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của thanh niên trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân, thanh thiếu nhi tại các địa bàn giáp biên giới.

An Đông (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Chủ tịch Quốc hội dự Lễ khởi động Tháng Thanh niên và Tết trồng cây Xuân Giáp Thìn 2024. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau