Thứ năm, 25/04/2024 15:03 (GMT+7)

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ làm việc với Ban Bí thư Trung ương Đoàn

Tuấn Minh -  Thứ ba, 21/03/2023 17:05 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sáng 21-3, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã thăm, làm việc với Ban Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Tham dự có các Ủy viên Trung ương Đảng: Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường; Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh; Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà; Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt; Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Bùi Quang Huy...

tm-img-alt
Quang cảnh buổi làm việc

Tại chương trình làm việc, thay mặt Ban Bí thư Trung ương Đoàn, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam Nguyễn Ngọc Lương đã báo cáo với Chủ tịch Quốc hội các nội dung: Các hoạt động Tháng Thanh niên năm 2023, một số trọng tâm công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi từ nay đến hết năm 2023; Công tác chuẩn bị các nội dung được phân công phối hợp tổ chức Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9; Công tác chuẩn bị tham gia đoàn công tác thăm chính thức Cuba của đồng chí Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Trong 3 tuần đầu của Tháng Thanh niên 2023, các cấp bộ Đoàn đã đẩy mạnh tổ chức hoạt động tuyên truyền về lịch sử, truyền thống, hướng tới 92 năm ngày thành lập Đoàn TCNS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2023); Các hoạt động về nguồn, đến với địa danh lịch sử, đền ơn đáp nghĩa, tham gia bảo tồn các giá trị văn hóa, lịch sử tại các địa phương...

Toàn Đoàn đã tổ chức 7.864 hoạt động, thu hút 739.575 đoàn viên thanh niên tham gia; Tổ chức, duy trì hoạt động 1.433 mô hình thanh thiếu nhi tham gia giới thiệu, quảng bá về di tích lịch sử, văn hóa của địa phương, đất nước, thu hút 292.407 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia triển khai mô hình. Đã có 821 bản đồ số, tài liệu, hiện vật, thông tin về các địa danh lịch sử, địa chỉ đỏ được xây dựng và số hóa với tổng kinh phí 15,28 tỷ đồng.

Ban Bí thư Trung ương Đoàn tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 trong hai ngày 4 - 5/3/2023 với hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến. Điểm cầu chính tại trụ sở cơ quan Trung ương Đoàn cùng 10.579 điểm cầu địa phương tại trụ sở Đoàn cấp tỉnh, cấp huyện, cấp cơ sở với 396.585 cán bộ, đoàn viên tham gia trực tiếp tại các điểm cầu.

Trong khuôn khổ chương trình Hội nghị, các đại biểu tham dự đã được nghe giới thiệu nội dung cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Nhiều hoạt động phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc được tổ chức. Trung ương Đoàn, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp tổ chức Lễ phát động Chương trình “Tháng ba biên giới năm 2023” cấp Trung ương tại 3 tỉnh Lạng Sơn, Quảng Trị, Kiên Giang với tổng nguồn lực gần 5 tỷ đồng.

Các cấp bộ Đoàn đã triển khai các công trình, phần việc thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới: Thực hiện 1.612km công trình “Thắp sáng đường quê” trị giá 13,4 tỷ đồng; Sửa chữa 697km, xây mới 147km đường nông thôn với tổng trị giá 15 tỷ đồng; Làm mới 63 cầu giao thông nông thôn trị giá 14,1 tỷ đồng; Tu sửa 289 nhà văn hóa, xây mới 177 nhà văn hóa với tổng trị giá 16,4 tỷ đồng; Tổ chức 1.018 hoạt động chuyển giao khoa học kỹ thuật thu hút 88.596 đoàn viên thanh niên tham gia.

Bạn đang đọc bài viết Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ làm việc với Ban Bí thư Trung ương Đoàn. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Hẹn tương phùng
Ta hẹn người kiếp sau mình gặp lại///Ngay từ thời hai đứa còn ngây thơ///Khi chúng mình chưa vướng sợi duyên tơ///Dành cho nhau trọn mối tình mơ mộng
Long An: Sử dụng tài nguyên nước hợp lý
Được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo các cấp, công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào nề nếp, được sử dụng hợp lý, hiệu quả.